"Đỗ quyên ngủ đông" khiến chợ hoa Tết "lên cơn sốt"

Thị trường đang xuất hiện hoa đỗ quyên khô độc, lạ nhập khẩu từ Trung Quốc. Hoa đỗ quyên được cho "ngủ đông" trước khi về Việt Nam. Loại hoa này mới xuất hiện vài ngày đã tạo nên cơn sốt, nhiều người

Đỗ quyên vốn dĩ là loài hoa được ưa thích để trang hoàng dịp Tết, cành hoa đẹp, màu sắc hoa diễm lệ, thời kỳ ra hoa dài.

Năm nay hoa đỗ quyên xuất hiện trên thị trường với hình dáng hoàn toàn mới lạ thu hút hơn, đó là hoa đỗ quyên khô.

 Xuất hiện loài hoa mới đỗ quyên ngủ đông khiến chợ hoa Tết lên cơn sốt - Ảnh 1.

Những cành đỗ quyên không khác gì củi khô. Ảnh Facebook Tran Nam Phuong


Hiện hoa đỗ quyên khô chủ yếu được bán theo hình thức online. Giá hoa đỗ quyên dao động từ 75.000- 175.000 đồng/bó. Có nơi bán theo cành, giá 5.000 đồng/cành. Đặc biệt, các chủ shop online đều cho biết, nếu mua sỉ sẽ có giá tốt hơn nhiều. Chính vì thế rất nhiều người đã rủ nhau mua chung số lượng lớn để được giá rẻ.

Cành hoa đỗ quyên dài khoảng 55-60cm, được bó thành từng bó. Mỗi bó khoảng 30-50 cành. Thoạt nhìn, bó hoa đỗ quyên như bó củi khô. Nhưng theo người bán, hoa đã được cho ngủ đông giữ búp không nở.

Anh Khang – một người nhập hoa này về bán cho biết, chỉ mới hai ngày rao bán, anh đã nhận được cả trăm đơn hàng từ khắp các nơi.

 Xuất hiện loài hoa mới đỗ quyên ngủ đông khiến chợ hoa Tết lên cơn sốt - Ảnh 2.

Tuy nhiên, sau 7 ngày cắm nước hoa đã nở như thế này. Ảnh Facebook Ha Tran Thai


Hoa đỗ quyên khô được nhập từ Trung Quốc. Sau khi cắm nước, ngày đầu lá bắt đầu tươi và khoảng 10-15 ngày tiếp theo hoa sẽ nở. Ban đầu cánh hoa màu hồng nhạt và sẽ chuyển dần sang màu tím, có mùi thơm nhẹ.

“Cành hoa đỗ quyên dùng để trang trí vào ngày Tết sẽ vô cùng đẹp, sang trọng. Tùy thời tiết, hoa đỗ quyên có thể chơi được 1 tháng. Người chơi chỉ cần thay nước và căn ngày cắm để hoa nở đúng ý”, anh Khang nói.

Cũng đang rao bán hoa đỗ quyên khô, chị Phương (Hoàn Kiếm, Hà Nội) cho biết, chu trình từ lúc cắm nước đến khi hoa nở rộ khoảng 20 ngày. Nếu thời tiết nắng nóng, hoa có thể nở nhanh hơn. Hoa nở đến khi tàn khoảng 1 tuần.

 Xuất hiện loài hoa mới đỗ quyên ngủ đông khiến chợ hoa Tết lên cơn sốt - Ảnh 3.

Năm nay, nhiều chị em chọn hoa đỗ quyên nhập từ Trung Quốc về để trưng Tết vì giá rẻ, độc lạ, đẹp, chơi được lâu. Ảnh Facebook Moon Nite


Nói về mức giá khác nhau trên thị trường, chị Phương cho biết, đỗ quyên có nhiều mức giá, tùy vào chất lượng. Do hàng của của chị là hàng tuyển, cành to, nhiều nụ nên giá cao hơn. Hơn nữa, chị cam kết đảm bảo hoa nở đẹp, nếu không sẽ hoàn lại tiền cho khách.

Tuy nhiên, khoảng gần một tuần nữa hàng mới về. Hiện nay khách muốn mua đều phải đặt hàng, chuyển khoản trước.

 Xuất hiện loài hoa mới đỗ quyên ngủ đông khiến chợ hoa Tết lên cơn sốt - Ảnh 4.

Sau khi cắm khoảng 20 ngày hoa sẽ nở rộ


Chị Phương cũng cho biết, sau khi rao bán, khách hàng khắp nơi từ Hải Dương, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Đà Nẵng, TP.HCM… đều đặt hoa về chơi Tết, số lượng lên đến hàng chục nghìn cành.

Tò mò vì sự xuất hiện của loài hoa này, chị Lê San (Từ Liêm, Hà Nội) đã không ngại ngần đặt ngay một bó về chơi.

“Lần đầu tiên tôi thấy hoa đỗ quyên khô nên đặt mua về chơi thử xem thế nào. Xem ảnh thì hoa nở rất đẹp, giá cả cũng phải chăng”, chị San cho hay.

 Xuất hiện loài hoa mới đỗ quyên ngủ đông khiến chợ hoa Tết lên cơn sốt - Ảnh 5.

Trong khi đó, chị Phạm Quỳnh, ở TP. Vinh (Nghệ An) cho biết, sau khi xem trên mạng bán hoa đỗ quyên khô, chị đã rủ bạn bè mua chung, bởi nếu đặt mua từ 10 bó sẽ được mua với giá sỉ.

Tuy nhiên, cũng có ý kiến tỏ ra nghi ngại. Chị Trịnh Thoa (Hà Nội) cho hay: “Tôi đang suy nghĩ có nên mua để trưng Tết không. Nhìn hoa độc, lạ rất thích nhưng không biết hoa có ngâm tẩm hóa chất gì không”.

Theo CafeBiz