1.200 doanh nghiệp sẽ dự Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS) 2018 sẽ có hơn 1.200 doanh nghiệp tham dự, trong đó có các công ty hàng đầu thế giới là thành viên WEF và nhiều đơn vị từ các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhậ

Bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) 2018 được tổ chức tháng 9 tại Hà Nội, Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS) 2018 cũng sẽ diễn ra vào chiều ngày 13/9/2018 tới đây. Đây là sự kiện đặc biệt của Việt Nam, do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) chủ trì.

Thông tin đến báo chí, ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết, VBS 2018 dự kiến có hơn 1.200 doanh nghiệp tham dự, trong đó có các công ty hàng đầu thế giới là thành viên WEF và nhiều đơn vị từ các nền kinh tế lớn như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Ngoài ra, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam, đại sứ quán và các tổ chức quốc tế cũng sẽ góp mặt trong sự kiện này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tại VBS 2018. 

Với chủ đề “Việt Nam - Đối tác kinh doanh tin cậy: Kết nối & Sáng tạo”, ông Vũ Tiến Lộc cho rằng kết nối và sáng tạo là “hai điểm quan trọng nhất với lợi thế của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu”. Đây là hai động lực quan trọng cho sự phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế, trong bối cảnh động lực cũ không còn hiệu quả.

Do đó, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận về vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu; giới thiệu môi trường chính sách và các cơ hội đầu tư và kinh doanh của Việt Nam đặc biệt trong các lĩnh vực tài chính, kết cấu hạ tầng…

Bên cạnh đó, VBS 2018 còn là dịp để doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp cận các cơ hội để: Kết nối trực tiếp với các nhà lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu trong khu vực ASEAN và Thế giới; Cập nhật chuyên sâu về nền kinh tế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu và ASEAN; Tìm hiểu cơ hội kinh doanh mới trong các lĩnh vực trọng điểm thu hút đầu tư và hợp tác quốc tế tại Việt Nam.

Đồng thời, trao đổi cơ hội và kinh nghiệm đầu tư, kinh doanh trong nhiều ngành đa dạng; Nắm bắt xu hướng mới, tầm nhìn mới về hoạt động kinh doanh trong khu vực để phát triển kế hoạch và hoạch định chiến lược phù hợp.

Ông Lộc khẳng định tham gia VBS, các doanh nghiệp sẽ có cơ hội kết nối với nhau, cập nhật tình hình về kinh tế Việt Nam và tìm ra cơ hội kinh doanh mới trong các lĩnh vực mới. Bên cạnh đó, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế có cái nhìn tổng quan về tình hình kinh tế, cơ hội đầu tư và kinh doanh trong các lĩnh vực trọng điểm của Việt Nam và tiếp cận những đối tác hợp tác, đầu tư tiềm năng.

Đây là lần thứ hai VBS được tổ chức. Lần đầu tiên là vào tháng 11 năm ngoái, bên lề Tuần lễ cấp cao APEC 2017 tại Đà Nẵng. Ngày 13/9/2018 tới đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Diễn đàn Kinh tế thế giới sẽ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp tại Hà Nội tại Hội nghị.

Hạ Vũ