3 công nhân rơi ở Trung tâm thương mại đã hồi tỉnh

3 công nhân xây dựng rơi từ độ cao khoảng 12m, tại Trung tâm thương mại trên đường Phạm Văn Đồng, quận Thủ Đức phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.


Sáng 24/9, một vụ tai nạn lao động đã xảy ra tại công trình xây dựng trung tâm thương mại Gigamall, làm 3 công nhân bị thương. Trung tâm thương mại này nằm đường Phạm Văn Đồng, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, do Công Ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại Thuận Việt làm đơn vị thi công công trình.

Theo thông tin tại Bệnh viện quận Thủ Đức, vào lúc 11h30 phút, 3 công nhân nhập viện gặp nạn đã hồi tỉnh. Trong đó có 2 công nhân bị gãy xương, còn 1 công nhân đang được các bác sĩ khám tổng quát, chưa có kết luận cụ thể.

Các nạn nhân đã hồi tỉnhCác nạn nhân đã hồi tỉnh

Danh tính các nạn nhân được xác định gồm: Phan Khắc Tiến (sinh năm 1987), Phạm Minh Tới (1987), Nguyễn Minh Định (sinh năm 1987), cả 3 công nhân cùng quê Bình Định.

Ông Nguyễn Đình Chương - Trưởng Ban chỉ huy công trường- đại diện nhà thầu cho biết: “Sau khi vụ việc xảy ra, ngay lập tức anh em bên Ban an toàn, Ban chỉ huy công trình đã người bị nạn lên bệnh viện gần nhất.

Hiện tại, Ban chỉ huy công trường và Lãnh đạo công ty đang quan tâm đến các công nhân ở trong bệnh viện. Đến nay, cả 3 bệnh nhân đã tỉnh và các bác sĩ đang theo dõi. Về nguyên nhân, Ban chỉ huy công trường đang phối hợp với Công an quận Thủ Đức cùng phòng Lao động thương binh xã hội dựng lại hiện trường”.

Ông Nguyễn Đình Chương cho biết thêm, nguyên nhân theo nhận định ban đầu là do trượt chân theo dây chuyền, một người bị trượt chân kéo theo 2 người còn lại. Theo hồ sơ thiết kế thì là tầng 4, nhưng do không có tầng trệt nên 3 nạn nhân rơi từ tầng 3 từ 12 - 14m. Sau sự việc đáng tiếc vừa xảy ra, chủ đầu tư cũng như nhà thầu sẽ siết lại nghiêm ngặt tất cả những điều kiện để đảm bảo độ an toàn.

Theo đó, khoảng 8h30 cùng ngày, nhiều công nhân tại công trình nghe tiếng động mạnh, khi đến kiểm tra thì họ phát hiện 3 công nhân nằm bất động dưới đất nên hô hoán và báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng địa phương có mặt bảo vệ hiện trường, đồng thời đưa 3 nạn nhân vào Bệnh viện Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.

Đến hơn 9h30phút sáng 24/9, lực lượng chức năng quận Thủ Đức đang phối hợp với Thanh tra Sở Xây dựng, các đơn vị có liên quan phong tỏa hiện trường, khám nghiệm điều tra nguyên nhân sự cố lao động xảy ra trên địa bàn./.


Vũ Lê - Nhật Thư