550 doanh nghiệp tham dự Triển lãm Quốc tế Thực phẩm và Đồ uống

Sáng ngày 08/8/2018,Triển lãm Quốc tế Thực phẩm và Đồ uống Việt Nam lần thứ 22 chính thức khai trương tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn - SSC (thành phố Hô Chí Minh). Tại đây, quy tụ doanh ng

Phát biểu tại triển lãm, bà Nguyễn Vân Nga, Phó Cục trưởng phụ trách Cục Công tác phía Nam, Bộ Công Thương cho biết, đây là hoạt động tạo cơ hội cho các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, tăng cường hợp tác, xúc tiến thương mại, trao đổi, tiếp cận học hỏi từ các sản phẩm và công nghệ của thế giới, đồng thời phát triển các thương hiệu trong nước, góp phần cho sự phát triển toàn diện về chất lượng của ngành Công nghiệp chế biến thực phẩm, đồ uống, bao bì đóng gói của Việt Nam. “Triển lãm có ý nghĩa quan trọng không chỉ riêng với Việt Nam mà còn cả khu vực và quốc tế nhằm đảm bảo mục tiêu mở rộng kinh doanh phát triển thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu đối với các công ty trong nước và tìm kiếm đại lý phân phối tại Việt Nam đối với các công ty nước ngoài”, bà Nguyễn Vân Nga cho biết thêm.

Bà Nguyễn Vân Nga, Phó Cục trưởng phụ trách Cục công tác phía Nam, Bộ Công thương trao đổi với đại diện đơn vị nước ngoài tham dự triển lãm

Cũng theo ông Phạm Thành Kiên, Giám đốc Sở Công Thương TP. HCM, ngành chế biến lương thực thực phẩm là một trong 4 ngành công nghiệp trọng yếu mà TP. HCM đang tập trung nâng cao và phát triển. Tại đây (Triển lãm) các doanh nghiệp còn có cơ hội kết nối với nhau, điều này đã góp phần cho sự phát triển của ngành sản xuất chế biến thực phẩm và đồ uống, nâng cao năng lực cạnh tranh hướng tới sự phát triển bền vững cho ngành thực phẩm và đồ uống.

Đại diện Bộ Công Thương, Sở Công Thương TP.HCM, Hiệp hội lương thực thực phẩm TP> HCM (FFA) và các đại biểu tham gia nghi thức tại buổ lễ khai trương Triển lãm

Điểm nổi bật của Vietfood & Beverage - Propack 2018 là 7 khu gian hàng quốc gia (National Pavillons) gồm Ấn Độ, Ba Lan, Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam. Trên 3.000 sản phẩm mới; 20 thương hiệu mạnh trong nước thuộc ngành Thực phẩm & Đồ uống; 30 dòng sản phẩm hữu cơ. Cùng với các sản phẩm tiêu biểu đến từ các nước phát triển như Nhật Bản, Singapore, Sri-lanka, Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ…

Được biết, đây là sự kiện do Công ty Vinexad tổ chức thường niên tại TP. Hồ Chí Minh (tháng 8) và TP. Hà Nội (tháng 11). Triển lãm diễn ra trong 4 ngày, dự kiến thu hút khoảng 22.000 lượt khách trong và ngoài nước tới tham quan và làm việc.

Vũ Hạnh - Quốc Trực