Công ty Thương mại Điện tử đa quốc Amazon vừa trở thành công ty thứ hai của Mỹ chạm mốc 1.000 tỷ USD (sau Apple) nhờ giá cổ phiếu của công ty tăng mạnh trong thời gian khoảng gần 1 năm trở lại đây.

Phiên giao dịch đêm qua, giá cổ phiếu của Amazon đạt mức đỉnh điểm là 2.050,5 USD, vượt qua ngưỡng 2,050,27 USD (giá trị cần thiết để Amazon vượt mốc 1.000 tỷ USD), trước khi giảm nhẹ trở lại cuối phiên giao dịch, về mức 2.039,51 USD. Hiện Amazon có tổng số lượng khoảng hơn 487.741.180 cổ phiếu được giao dịch.

Vào đầu tháng 8, Apple chính thức trở thành công ty công nghệ đầu tiên trên thế giới cán mốc giá trị 1.000 tỷ USD. Tuy nhiên chỉ 5 tuần sau, Amazon cũng đã đạt được cột mốc quan trọng này.

Cổ phiếu của Amazon đã tăng trưởng 70% kể từ đầu năm 2018 đến nay và đã tăng trưởng gấp đôi trong 12 tháng qua. Các nhà phân tích vẫn tiếp tục nhận định rằng cổ phiếu Amazon sẽ còn tăng mạnh trong tương lai. Có thể một ngày nào đó, Amazon sẽ vượt mặt Apple để trở thành công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất thế giới.