Ấn tượng Hội thi “ Duyên dáng Vinataba”

Tại Công ty Thuốc lá sài Gòn, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam phối hợp cùng Công đoàn, Đoàn Thanh niên Tổng công ty tổ chức Hội thi “Duyên dáng Vinataba”

Đến dự Hội thi có bà Tạ Thị Vân Anh, Phó Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam; bà Nguyễn Thu Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Công Thương; Ông Trần Duy Bình, Trưởng Phòng Nghệ thuật quần chúng Cục VHTTCS, Bộ VHTT và Du lịch; Ông Trần Sơn Châu, Tổng Giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam cùng các ông bà Lãnh đạo Tổng công ty, Lãnh đạo các đơn vị thành viên Tổng công ty. Bà Quách Kim Anh, Phó Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Tổng công ty là Trưởng Ban chỉ đạo Hội thi.

Hội thi thu hút sự tham gia của 46 thí sinh đại diện cho 20 công đoàn cơ sở đến từ mọi miền của đất nước. Thông qua các phần thi trang phuc áo dài, trang phục dạ hội, thi tài năng, ứng xử của các thí sinh, Hội thi thực sự đã mang đến không khí sôi động, chuyên nghiệp và không kém phần kịch tính. Gây bất ngờ nhất tại Hội thi là phần thi năng khiếu của các thí sinh với các tiết mục đa dạng, cuộc thi đã trở thành nơi hội tụ, phô diễn tài năng của các thí sinh ở nhiều loại hình nghệ thuật: cắm hoa, múa, hát, diễn tiểu phẩm, v.v...

Sau vòng 1, Ban Giám khảo đã chọn ra 8 thí sinh xuất sắc nhất cho mỗi nhóm tuổi tham gia phần thi ứng xử. Các thí sinh đã thể hiện sự am hiểu về Tổng công ty cũng như những kiến thức về cuộc sống gia đình, chuẩn mực đạo đức xã hội.

Ban tổ chức trao các giải chính của cuộc thi cho các thí sinh xuất sắc nhất

Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao các giải chính của Hội thi cho các thí sinh xuất sắc nhất, gồm:

Thí sinh có độ tuổi trên 35: Hoa khôi Đặng Thị Lan Hương, Viện Kinh Tế Kỹ thuật Thuốc lá; Á khôi 1 Nguyễn Thị Hạnh Phương, Cơ quan Văn phòng Tổng công ty; Á khôi 2 Nguyễn Hà Bảo Anh, Công ty TNHH Vinataba Philip Morris; Nguyễn Thị Thu Hương, Công ty Thuốc lá Sài Gòn.

Thí sinh có độ tuổi dưới 35: Hoa khôi Trần Thị Hạnh, Công ty Thuốc lá Thăng Long; Á khôi 1 Nguyễn Thị Bích Tuyền, Công ty TNHH Vinataba Philip Morris; Á khôi 2 Huỳnh Thị Ngọc Trâm, Cơ quan VPĐD Tổng công ty; Trần Khánh Ly, Công ty Thuốc lá Thăng Long.

Ngoài ra, Hội thi còn trao các giải phụ cho thí sinh trình diễn áo dài đẹp nhất, thí sinh trình diễn áo dạ hội đẹp nhất, thí sinh có gương mặt  khả̉ ái nhất, thí sinh tài năng, thí sinh có phần trả lời ứng xử hay nhất.

Các thí sinh trong phần thi trình diễn áo dài

Một trong những yếu tố làm nên thành công và nét riêng biệt của cuộc thi "Duyên dáng Vinataba" là sự nhiệt tình, say mê hết mình của các thí sinh. Thí sinh đến từ Công ty Thuốc lá Thăng Long được mệnh danh là "Thí sinh vượt khó" khi đi thi cùng con nhỏ 5 tháng tuổi, cô cũng đồng thời là người nhận giải Á khôi 2 của Hội thi. Hai thí sinh lớn tuổi nhất của Hội thi đến từ Công ty Thuốc lá Sài Gòn và công ty Thuốc lá Thăng Long. Các thí sinh đã  góp phần tôn vinh vẻ đẹp duyên dáng của phụ nữ Vinataba và chứng tỏ một điều thật giản dị nhưng rất đáng tự hào, dù ở độ tuổi nào, người phụ nữ vẫn giữ được vẻ đẹp hình thể, tài năng và trí tuệ.

Phát biểu tổng kết Hội thi, ông Hồ Kỳ Quốc Hùng, Chủ tịch Công đoàn Tổng công ty, Phó Ban chỉ đạo Hội thi bày tỏ sự phấn khởi trước thành công của Hội thi nói chung và của các thí sinh nói riêng: "Duyên dáng Vinataba" là cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên tại Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam nhưng đã tạo ra một hiệu ứng tích cực, đem lại niềm vui và sự phấn khởi cho chị em nữ công nhân viên chức lao động sau những ngày miệt mài làm việc. Các thí sinh tham dự đã cho thấy nữ công nhân viên chức lao động Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đang không ngừng hoàn thiện bản thân, giỏi việc nước, đảm việc nhà và ngày càng vươn tới cái đẹp trong cuộc sống, làm đẹp cho bản thân, gia đình và xã hội.

Theo Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam