Ấn tượng từ một cuộc thi

Sau gần một năm phát động, ngày 10/8/2012 tại thành phố Huế đẹp xinh và thơ mộng, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Lễ Tổng kết và trao giải cuộc thi“ Nét văn hóa Người Thợ Điện”
Cuộc thi nói trên được thường vụ Công đoàn EVN phát động từ ngày 07 tháng 6 năm 2011 với 3 thể loại: Bài viết phản ánh, sáng tác thơ và sáng tác ảnh. Nội dung: Phản ánh các hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống CNVCLĐ, ghi nhận những bước phát triển, những sáng tạo khoa học - kỹ thuật, cử chỉ, hành động của CNVCLĐ thể hiện nét văn hóa của Người Thợ Điện Việt Nam; Phản ánh hoạt động triển khai, thực thi văn hóa EVN, văn hóa doanh nghiệp tại các đơn vị; Khắc họa những nhân tố điển hình trong CNVCLĐ, những tập thể có nhiều thành tích xuất sắc, đã và đang đi đầu trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, trong phong trào công nhân viên chức ngành Điện Việt Nam… Thời gian cuộc thi từ ngày 15/6/2011, kết thúc ngày 15/5/2012. Trong thời gian trên, Ban tổ chức đã nhận được 359 tác phẩm dự thi của 163 tác giả đến từ 20 Công đoàn đơn vị trực thuộc Công đoàn EVN với 107 bài viết, 169 bài thơ và 83 bức ảnh, phóng sự ảnh. Các tác giả đã giành nhiều tâm huyết và tình yêu của mình cho các tác phẩm dự thi. Mỗi người mỗi góc nhìn, một lăng kính khác nhau nhưng đã khắc họa một cách sinh động và đa dạng về cuộc sống, lao động, văn hóa của người công nhân lao động ngành Điện đang hàng ngày, hàng giờ giữ cho dòng điện quốc gia luôn ổn định, thắp sáng muôn nơi, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Thay mặt Ban giám khảo – Nhà báo, nhà thơ Phùng Ngọc Đức tổng kết cuộc thi với bài viết mang tựa đề “Tri ân đồng nghiệp, lấp lánh nhân văn ”, trong đó có đoạn kết: “Ban giám khảo cuộc thi vui mừng nhận thấy sự khởi sắc đặc biệt của những cây bút trẻ - những người lần đầu dự thi. Bên cạnh những tên tuổi đã thành danh như Nguyễn Huy Thực, Tướng Văn Thuận, Nguyễn Xuân Tư, Quang Thắng…xuất hiện những thợ điện dự thi lứa tuổi đôi mươi, tràn đầy sức sống, mang đến sự tươi mới sắc màu cho vườn văn chương điện lực. Đó là thành công đáng mong ước cho bất kỳ cuộc thi nào…”

Kết quả cuộc thi:
* Về bài viết phản ánh:
- Giải Nhất: tác giả Hoàng Hồng Nhung (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc);
- Giải Nhì: tác giả Nguyễn Thục Hiền (Tổng Công ty truyền tải Điện Quốc gia), Nguyễn Thị Hoàng Phượng (Tổng Công ty Điện lực miền Trung);
- Giải Ba: tác giả Tăng Phan Lương (Tổng Công ty Điện lực miền Trung), Nguyễn Thanh Bình (Tổng Công ty Điện lực thành phố Hồ Chí Minh), Nguyễn Anh Khường (Tổng Công ty Điện lực miền Nam) và 6 giải khuyến khích. 

* Về sáng tác thơ:
- Giải Nhất: tác giả Nguyễn Giới (Công ty Thủy điện Trị An);
- Giải Nhì: tác giả Nguyễn Đăng Dũng (Công ty cổ phần nhiệt điện Phả Lại), Lương Văn Nhân (Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia)
- Giải Ba : tác giả Phạm Văn Biên (Tổng Công ty Điện lực miền Trung), Phạm Xuân Bình (Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia), Vũ Kim Hương (Tổng Công ty điện lực Hà Nội) và 5 giải khuyến khích. 

* Về sáng tác ảnh:
- Giải Nhất: tác giả Phạm Thị Ngọc Diệp (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc);
- Giải Nhì : Nguyễn Tự Quyền (Tổng Công ty Điện lực miền Trung), Nguyễn Quang Thắng ( Tổng Công ty truyền tải điện quốc gia);
- Giải Ba: tác giả Huỳnh Ngũ Tuấn Kiệt (Công ty TNHHMTV Nhiệt điện Phú Mỹ) Võ Thành Vinh (Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia), Lê Chí Trung (Tổng Công ty Điện lực miền Nam) và 5 giải khuyến khích. 


Giải tập thể:
* Giải đơn vị có nhiều cá nhân đoạt giải:
- Giải Nhất : Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Trung;
- Giải Nhì : Công đoàn Tổng Công ty Truyền tải Điện Quốc gia;
- Giải Ba : Công đoàn Tổng Công ty Điện lực miền Bắc.
* Giải đơn vị có tỉ lệ CNVCLĐ tham gia cuộc thi cao và có cá nhân đoạt giải:
- Giải Nhất : Công đoàn Công ty TNHHMTV Nhiệt điện Phù Mỹ;
- Giải Nhì : Công đoàn Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại;
- Giải Ba : Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội. 

Cuộc thi đã khép lại, song ấn tượng và dư âm của cuộc thi vẫn đọng mãi trong lòng nhiều người. Đó là sự tích cực triển khai của Công đoàn các cấp; Sự tham gia tích cực và nhiệt thành của nhiều người. Thành công của cuộc thi đã mang lại kết quả tốt đẹp, sức lan tỏa trong xã hội về những nét văn hóa, nhân văn của CNVCLĐ ngành Điện – những người luôn “ Thắp sáng niềm tin ”. 




Các tác giả đoạt giải Nhất, Nhì



Các tác giả đoạt giải Nhất