APEC 2017: “Việt Nam đã sẵn sàng”

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết công tác chuẩn bị đã cơ bản hoàn tất để đón lãnh đạo các nền kinh tế APEC đến Việt Nam tham dự tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Tuần lễ cấp cao APEC 2017 được tổ chức tại Đà Nẵng, Việt Nam từ ngày 6/11 đến 11/11 với hơn 10.000 đại biểu. Trong số 21 nền kinh tế thành viên của APEC có một số các nước có nền kinh tế phát triển như Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật Bản, Australia, New Zealand.

Trả lời báo chí trong buổi họp báo tháng 10, bà Lê Thị Thu Hằng, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết: Đến nay hầu hết các nền kinh tế APEC đã khẳng định lãnh đạo của họ sẽ tham dự Tuần lễ cấp cao APEC năm nay. Việt Nam đang cùng các nền kinh tế thành viên tích cực thu xếp để đón tiếp chu đáo, trọng thị lãnh đạo các nước tới tham dự.

Theo bà Hằng, hiện công tác tổ chức, chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ cho Tuần lễ cấp cao APEC đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho các hoạt động và các cuộc họp, đón tiếp các đại biểu và các cơ quan, tổ chức tới tham dự và quan sát sự kiện này.

Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula sẽ là nơi đón tiếp lãnh đạo các nền kinh tế APEC

Về chuyến thăm của Tổng thống Mỹ và phu nhân, người phát ngôn cho biết Việt Nam và Mỹ đang tích cực chuẩn bị cho lịch trình ở Việt Nam của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Các chuyến thăm song phương của các nhà lãnh đạo khác cũng đang được thu xếp và sẽ có thông báo khi có thông tin chính thức. Ông Konstantin Vnukov - Đại sứ Nga tại Việt Nam mới đây xác nhận rằng Tổng thống Putin sẽ dự Tuần lễ cấp cao APEC 2017.

Các đại biểu quốc tế của các nền kinh tế APEC đến Việt Nam tiền trạm lần cuối về công tác chuẩn bị cho Tuần lễ cấp cao APEC 2017

Trước đó tại phiên họp toàn thể lần thứ 9 của Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Phó thủ tướng Phạm Bình Minh - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017 cho biết: Lãnh đạo Đảng và Nhà nước rất quan tâm và luôn chỉ đạo sát sao mọi mặt của công tác chuẩn bị cho sự kiện quan trọng này. Ủy ban Quốc gia APEC 2017 cũng đã sơ duyệt các hoạt động và các phương án tổ chức, lễ tân, báo chí, hậu cần và các phương án dự phòng.

Phó thủ tướng đề nghị các tiểu ban, TP Đà Nẵng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và các bộ, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ không để xảy ra bất kỳ sai sót nào, để khẳng định với bạn bè quốc tế về quyết tâm đổi mới, xây dựng Chính phủ kiến tạo, vì người dân và doanh nghiệp của Việt Nam.

Có thể nói tuần lễ cấp cao APEC là hoạt động cuối cùng và quan trọng nhất trong năm APEC 2017. Trong vai trò chủ nhà, Việt Nam đã nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thành công của sự kiện này. Đây là cơ hội để chủ nhà tạo điểm nhấn, thể hiện tinh hoa văn hóa, và cũng là cơ hội quảng bá hình ảnh năng động, đổi mới, hiện đại của đất nước.

Là Diễn đàn đại diện cho 39% dân số thế giới, đóng góp 57% GDP và 49% thương mại thế giới, APEC có vai trò hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế toàn cầu cũng như sức mạnh và sự thịnh vượng của mỗi nền kinh tế thành viên. Từ đầu năm 2017 đến nay, đã có nhiều hoạt động chào mừng sự kiện này diễn ra tại Việt Nam của nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức khác nhau. 6 Hội nghị quan chức cao cấp và 6 hoạt động cấp Bộ trưởng trong khuôn khổ hoạt động APEC 2017 đã được tổ chức tại các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chủ đề của APEC 2017 là: “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung” đã nhận được sự ủng hộ lớn của tất cả các nền kinh tế APEC.


Thanh Bùi