APK 14: Thành công của các bạn chính là thành công của chúng tôi

Phát biểu khẳng định trên của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 14 (APK 14), đã được khai mạc sáng nay (21/11) tại thành phố Hồ Chí Minh.

Cùng tham dự hội nghị, có Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế - Năng lượng Đức Sigmar Gabriel. Về phía Bộ Công Thương có Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng, Thứ trưởng Trần Tuấn Anh. Ông Lê Hoàng Quân Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh. 750 doanh nghiệp hàng đầu của CHLB Đức. Các chuyên gia chính trị - kinh tế trong và ngoài nước cũng đã tham dự tại hội nghị này.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng phát biểu tại APK 14

Theo nhận định của các chuyên gia chính trị - kinh tế, đây là hội nghị quan trọng nhất của các doanh nghiệp Đức tại khu vực Châu Á, nhằm mục tiêu trao đổi thông tin & cơ hội giao thương hàng hóa giữa các doanh nghiệp Đức với các doanh nghiệp trong khu vực.

Theo số liệu của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức tại Việt Nam, APK là hội nghị có quy mô lớn được tổ chức từ năm 1986. Năm 2013 vừa qua đã được tổ chức tại New Dehli - Ấn Độ, với sự tham dự của hơn 730 cán bộ cấp cao trong mọi lĩnh vực. Tiếp nối sự thành công đó, các tổ chức APK của Đức đã chọn TP. Hồ Chí Minh Việt Nam, một trung tâm kinh tế năng động của Châu Á để tổ chức hội nghị APK 14.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng gặp gở với Phó Thủ tướng Đức

APK 14 được tổ chức nhằm mục tiêu, trao đổi thông tin và xúc tiến thương mại giữa các doanh nghiệp Đức với các doanh nghiệp trong khu vực, ngoài ra còn là cơ hội đối với những doanh nghiệp tại Việt Nam có điều kiện thúc đẩy hợp tác phát triển với hơn 750 doanh nghiệp lớn tham dự tại hội nghị và hơn thế nữa là cơ hội mở rộng hơn nữa với 10 nước ASEAN trong khu vực.
Cũng theo số liệu của Phòng Công nghiệp & Thương mại Đức tại Việt Nam, cho biết, nhịp độ tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của Việt Nam trong những năm qua, đã đưa Việt Nam vào tầm ngắm của giới kinh tế Đức. Năm 2013, tổng số hàng xuất khẩu từ Việt Nam sang Đức đã tăng 9,9%, tổng số hàng nhập khẩu từ Đức về Việt Nam đã tăng 27,7%, theo đó, hội nghị này sẽ là cơ hội nhiều tiềm năng cho các đối tác từ 2 phía Việt Nam và Đức.

Lễ ký kết thỏa thuận Khung giữa Bộ Công Thương
với Trường TU Freiberg ĐứcVề hợp tác đầu tư, tính chung đến hết tháng 10/2014, Đức có 239 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng vốn đăng ký trên 1,34 tỷ USD, đứng thứ 22 trong số các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam. Đức cũng được xác định là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối EU với kim ngạch XK hai chiều hàng năm đạt xấp xỉ 10 tỷ USD.

Bộ trưởng Bộ Công Thương & Phó Thủ tướng Đức chứng kiến lễ ký kết giữa Bộ Công Thương với Trường TU Freiberg Đức

Phát biểu tại APK 14, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nhấn mạnh đến mối quan hệ lịch sử giữa 2 nước Đức và Việt Nam, dựa trên mối quan hệ đó, trong những năm qua, chúng tôi luôn đánh giá rất cao vai trò của các công ty Đức đầu tư kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam.

Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất tại Việt Nam ở EU, với kim ngạch hai chiều năm 2013 đạt gần 8 tỷ USD, chiếm hơn 20% tổng kim ngạch thương mại Việt Nam – EU, nhiều tập đoàn, công ty danh tiến của Đức đã có mặt tại Việt Nam từ rất sớm và đã đầu tư vào Việt Nam gần 1,4 tỷ USD, đồng thời mang tới Việt Nam những công nghệ tiên tiến hiện đại nhất. Mới đây Tập đoàn B. Braun đã lên kế hoạch đầu tư thêm 270 triệu USD vào Việt Nam trong những năm tới. Bên cạnh đó, DHL, BOSS, SIEMENS đều mong muốn mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

Tuy nhiên, thương mại – đầu tư hiện nay của Đức tại Việt Nam, vẫn chưa tương xứng với tiềm năng mong muốn và quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và CHLB Đức. Thủ tướng nhấn mạnh, trong cuộc hội đàm với bà Agenla Merlel Thủ tướng Đức vào ngày 15/11/2014 tại Berlin, Thủ tướng hai nước Việt Nam – Đức đã thống nhất nhiều định hướng hợp tác chiến lược quan trọng, gắn với các kế hoạch hành động cụ thể, để đưa quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Đức đi vào chiều sâu thiết thực hiệu quả, trong đó, tập trung vào các nhóm lĩnh vực trọng tâm là hợp tác về chính trị thiết thực, thương mại và đầu tư, tư vấn và pháp luật, hợp tác phát triển và bảo vệ môi trường, giáo dục, khoa học công nghệ, văn hóa – truyền thông và xã hội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Airbus

Đây chính là khuôn khổ vững chắc cho sự hợp tác thành công của doanh nghiệp hai bên, nhất là trong các ngành mà hai bên có thế mạnh và có nhu cầu như: Phát triển năng lượng, công nghệ xanh – sạch, công nghệ chế tạo, công nghiệp phụ trợ, giao thông công cộng, tài chính, ngân hàng, hàng tiêu dùng, hàng nông thủy sản và trong các lĩnh vực khác.

Việt Nam là một quốc gia hiện nay với dân số là 90 triệu người và trong tương lai không xa, Việt Nam sẽ là 100 triệu người, Việt Nam đang phát triển rất năng động. Trong 25 năm qua, từ năm 1986 đến năm 2010, tốc độ tăng trưởng bình quân là 7%/năm, mặc dù khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu, Việt Nam vẫn duy trì được mức tăng trưởng GDP bình quân là 5,6% trong 3 năm 2011 – 2013, riêng năm 2014 này GDP tăng 5,8%, bình quân đầu người của Việt Nam đã đạt mức trên 2.000 USD, năm 2015 Chính phủ Việt Nam dự kiến đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam là 6,2%, chính trị xã hội và kinh tế vĩ mô, an sinh xã hội của Việt Nam được đảm bảo ngày càng vững chắc hơn. Việt Nam đang trong tiến trình xây dựng mạnh mẽ Nhà nước pháp quyền và phát huy quyền dân chủ của người dân, hình thành đồng bộ kinh tế thị trường, đẩy mạnh tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, hướng tới mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 6 đến 7%/ năm, giai đoạn 2016 – 2020.

Các nhà lãnh đạo bước vào hội nghị APK 14

Theo đó, trong thời gian tới Việt Nam có nhu cầu lên đến hàng chục tỷ USD, để đầu tư cho các dự án phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là điện, năng lượng tái tạo, giao thông, nhất là giao thông đô thị, cảng biển, sân bay và trên các lĩnh vực về kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội.

Đây là cơ hội rất tốt cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư xây dựng hạ tầng, cung cấp dịch vụ công theo mô hình đối tác công tư và đây cũng chính là thế mạnh của các nhà đầu tư, của các doanh nghiệp của Đức.

Hiện nay, Việt Nam đang nỗ lực cùng các quốc gia thành viên hoàn thành mục tiêu xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN vào năm 2015, hình thành một thị trường chung của ASEAN với dân số 600 triệu người. Có GDP gần 2.000 tỷ USD, cùng với sự tự do di chuyển của vốn hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và lao động.

Đồng thời Việt Nam chúng tôi đang đẩy mạnh thực hiện, hiệu quả 8 hiệp định thương mại tự do đã ký kết và Việt Nam chúng tôi đang nỗ lực đàm phán 6 hiệp định thương mại tự do mới có tiêu chuẩn cao, trong đó có hiệp định thương mại tự do với Liên minh Châu Âu.

Theo thỏa thuận giữa Thủ tướng Chính phủ Việt Nam với các nhà lãnh đạo UB Châu Âu, hai bên sẽ nỗ lực để đầu năm 2015 này FTA - EU sẽ được ký kết. Việt Nam cũng đang nỗ lực đàm phán ký kết hiệp định TPP trong khuôn khổ có 12 nước tham gia, trong đó có sự tham gia của Hoa kỳ và Nhật Bản.

Với nỗ lực cải cách trong nước và chủ động tham gia các hiệp định thương mại tự do có tiêu chuẩn cao trong thời gian tới, môi trường pháp luật, kinh doanh của Việt Nam sẽ ngày càng hoàn thiện và thuận lợi hơn, cạnh tranh hơn, nền kinh tế thị trường Việt Nam sẽ tiếp nối với nhiều vốn kinh tế của các đối tác lớn trên toàn cầu.

Thủ tướng tiếp tục khẳng định, các doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam sẽ có cơ hội thuận lợi, để xuất khẩu hàng hóa, dịch vụ sang các nước đối tác của Việt Nam với mức thuế suất thấp và các hàng rào kỹ thuật được gở bỏ theo đúng các cam kết về các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã ký kết với các đối tác.

Sự lựa chọn Việt Nam là nơi tổ chức hội nghị APK 14, thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp Đức và khu vực Châu Á Thái Bình Dương, vào xu thế và chuyễn động phát triển của Việt Nam, tôi tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ là mảnh đất lành để các bạn và chúng tôi, chúng ta cùng nhau hợp tác và cùng thành công.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thay mặt Chính phủ Việt Nam nhấn mạnh với các doanh nghiệp, các nhà đầu tư, đối tác tại hội nghị. Chính phủ Việt Nam, chính quyền các địa phương, sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp của Đức, xúc tiến thương mại, đầu tư tại Việt Nam và thành công bền vững, lâu dài ở Việt Nam. Việt Nam luôn coi sự thành công của các bạn chính là thành công của Việt Nam chúng tôi.

Theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Kinh tế Năng lượng Đức Sigmar Gabriel, cho rằng, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những trung tâm kinh tế năng động nhất ở châu Á, là địa điểm tốt nhất để nhìn thấy những xu hướng phát triển mới của khu vực, ông Sigmar Gabriel khẳng định, châu Á chính là nơi để định hình tương lai của thế giới, là trụ cột giao thương quốc tế và là động lực phát triển của kinh tế toàn cầu, châu Á có dân số đông, dân số trẻ, trình độ giáo dục đào tạo ngày càng cao, nguồn tài nguyên dồi dào, đó chính là lý do, mà doanh nghiệp Đức phải có mặt tại châu Á.

Trước thềm hội nghị APK 14, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Bộ Trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có cuộc gặp gở với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Đức Sigmar Gabriel tại Dinh Thống Nhất. Tại buổi gặp gở này, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cho rằng, quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Đức trong thời gian qua tiến triển tốt đẹp, trên các lĩnh vực nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, tiềm năng hợp tác, giữa hai nước còn rất lớn, hai bên cần tăng cường hơn nữa, các hoạt động hợp tác trên tất cả mợi lĩnh vực vì lợi ích cũng như sự phát triển chung của cả hai bên. Việt Nam luôn chào đón tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Đức, hợp tác đầu tư hiệu quả lâu dài và thành công tại Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng mong muốn, Đức ủng hộ mạnh mẻ để hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện Việt Nam – EU sớm được phê chuẩn, cũng như ủng hộ để hai bên sớm ký hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU.

Phó Thủ tướng Sigmar Gabriel khẳng định sự coi trọng của Đức trong thúc đẩy quan hệ với Việt Nam trong các lĩnh vực, đồng thời cho rằng, việc hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện sẽ sớm được phê chuẩn cũng như hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và EU sớm được ký kết, sẽ tạo ra những cơ hội lớn cho các hoạt động hợp tác kinh tế của các doanh nghiệp Việt Nam và các nước EU, trong đó có Đức. Ông Sigmar Gabriel cũng cho rằng, sự phát triển cường thịnh và vững mạnh của ASEAN cũng tạo ra các cơ hội lớn cho những hoạt động đầu tư của Đức, các nước EU và các nước khu vực Đông Nam Á, cũng như Châu Á.

Cũng trong ngày hôm nay, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có cuộc gặp gở Chủ tịch tập đoàn Airbus và tiếp Chủ tịch Ngân hàng Deutshchebank - Đức.

Trong khuôn khổ APK 14, Bộ Trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng và Phó Thủ tướng Đức Sigmar Gabriel, cũng chứng kiến Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ Thỏa thuận Khung về hợp tác đào tạo giữa Bộ Công Thương với Trường TU Freiberg Đức. Và Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã có cuộc trao đổi bên lề với Cục trưởng Cục phát triển Kinh tế Thương Mại Hongkong.


Hồng Lực