Sau khi đạt được thành công ngay từ lần đầu giới thiệu tại 15 siêu thị Big C khu vực miền Bắc, trái su su trồng trên cát – nông sản chính gốc của thị xã Hoàng Mai, tỉnh nghệ An đã tiếp tục được đưa vào bán trên toàn bộ hệ thống Big C khu vực miền Trung và miền Nam, kéo dài liên tục 1 tháng, bắt đầu từ ngày 7/3/2019.

Theo Central Group Việt Nam, chương trình với tên gọi “Đặc sản su su Nghệ An trồng trên cát” được xây dựng nhằm đồng hành cùng người nông dân trồng su su ở thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cũng như tạo điều kiện để người tiêu dùng có cơ hội trải nghiệm nông sản đặc trưng của miền Trung đất nước, loại su su được trồng trên cát chất lượng đảm bảo, có hương vị thơm ngon, ngọt đều.

Trước đó, chỉ trong 3 ngày từ 21/2 – 23/2/2019, 15 siêu thị Big C miền Bắc đã tiêu thụ khoảng 30 tấn su su Hoàng Mai, Nghệ An.

Đặc sản su su Hoàng Mai, Nghệ An tại Big C
Chỉ trong 3 ngày từ 21/2 – 23/2/2019, 15 siêu thị Big C miền Bắc đã tiêu thụ khoảng 30 tấn su su Hoàng Mai, Nghệ An

 

Được biết, hiện trái su su Nghệ An đang trên đường vận chuyển vào các siêu thị Big C khu vực miền Nam. Dự kiến, sang đầu tuần tới, người tiêu dùng sẽ bắt đầu được trải nghiệm mua sắm “truy xuất nguồn gốc trái su su trồng trên cát” của Nghệ An bằng điện thoại thông minh, được bày bán ở ngay cổng vào khu vực hàng tươi sống của các siêu thị Big C.

Đại diện Big C cho biết, sau khi áp dụng ưu đãi 40%, giá su su Hoàng Mai trên kệ dịp này sẽ chỉ còn 5.900 đồng/kg thay vì giá thành là 9.900 đồng/kg.

Cùng với đó, việc áp dụng truy xuất nguồn gốc mã vạch QR cũng giúp người tiêu dùng yên tâm mua đúng sản phẩm su su sạch được trồng theo tiêu chuẩn VietGAP.

Dự kiến, khoảng 200 tấn su su Nghệ An sẽ được Big C tiêu thụ trong dịp này, bao gồm 100 tấn ở miền Nam và 100 tấn khu vực miền Trung, miền Bắc.

Đặc sản su su Hoàng Mai, Nghệ An tại Big C
Người tiêu dùng có thể dùng điện thoại thông mình quét mã QR để truy xuất nguồn gốc su su trồng trên cát ven biển Nghệ An

 

Bà Lê Thị Mai Linh - Phó Chủ tịch Điều hành Quan hệ Đối ngoại Tập đoàn Central Group Việt Nam vui mừng chia sẻ, sau thời gian bày bán tại các siêu thị Big C miền Bắc, sản phẩm su su Nghệ An đã nhận được sự ưa chuộng từ phần lớn người tiêu dùng, “bởi trái su su trồng trên cát, hoàn toàn tự nhiên, chất lượng tốt, ngon, giá hợp lý, và có truy xuất nguồn gốc nên khách hàng yên tâm”.

“Do đó, chúng tôi đã mạnh dạn đẩy mạnh việc tiêu thụ trái su Su Nghệ An ra toàn bộ hệ thống siêu thị Big C trên toàn quốc. Chúng tôi hy vọng, trong vòng 1 tháng diễn ra chương trình quảng bá, giới thiệu trái su su Nghệ An tại Big C, sẽ tạo tiền đề để góp phần phát triển thương hiệu, tạo lập thị trường tiêu thụ ổn định cho “đặc sản” của tỉnh Nghệ An”, bà Lê Thị Mai Linh khẳng định.

Vườn su su Hoàng Mai, Nghệ An
Su su được trồng trên cát tại thị xã Hoàng Mai mỗi năm mang về nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm, là thương hiệu nông sản đặc trưng của Nghệ An