Tiếp nối chương trình giao lưu kinh tế thương mại giữa các tỉnh thành khu vực phía Nam của Việt Nam – Trung Quốc trong năm 2018, Cục Công tác phía Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, tạo điều kiện để cộng đồng doanh nghiệp các tỉnh thành khu vực phía Nam tiếp xúc, giao lưu kết nối một cách cụ thể, thực chất hơn với các cơ quan hữu quan của một số địa phương và doanh nghiệp Trung Quốc đang có nhu cầu đối với nguồn hàng của Việt Nam.

Đại diện Cục Công tác phía Nam cho rằng, đây là cơ hội thuận lợi để ngành Công Thương và cộng đồng doanh nghiệp của địa phương nắm bắt thời cơ nhằm tăng cường, đẩy mạnh hoạt động giao thương, xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường Trung Quốc ngay từ quý II năm 2019.

Hội nghị có sự tham gia Sở Công Thương địa phương như: Cần Thơ, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp, Bến Tre, Đồng Nai, Bình Phước, Bình Thuận, Vĩnh Long…, các doanh nghiệp đến từ các Hiệp hội, ngành hàng tại phía Nam chuyên sản xuất, kinh doanh các mặt hàng như: gạo, nông sản trái cây, thủy hải sản, cao su, hồ tiêu, dịch vụ logistic,…hiện đã và đang làm ăn, kinh doanh với phía đối tác Trung Quốc cùng với nhiều doanh nghiệp cũng đang mong muốn tiếp cận, thúc đẩy các hoạt động kết nối, giao thương để mở ra thêm nhiều hướng đi mới trong giai đoạn tiếp theo. 

Doanh nghiệp sản xuất, phân phối, dịch vụ trưng bày và giới thiệu các sản phẩm

Cụ thể, 150 đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, phân phối, dịch vụ trưng bày và giới thiệu các sản phẩm từ gạo, trái cây, thủy hải sản, cao su, hồ tiêu, khoáng sản, ngoài ra còn có sự tham dự của đại diện các doanh nghiệp chế tạo, đầu tư, dịch vụ,…

 Phát biểu tại Hội nghị bà Nguyễn Vân Nga, Phó Cục trưởng - Phụ trách Cục Công tác phía Nam cho rằng, việc các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam tham gia trưng bày sản phẩm và số lượng lượt người tham quan, các nội dung trao đổi tại Khu gian hàng từ phía các địa phương và doanh nghiệp Trung Quốc thể hiện sự quan tâm và mong muốn tìm kiếm đối tác thực sự của cả hai Bên, tạo ra các cuộc giao thương nghiêm túc, hiệu quả.