1. Đền Lotus - Delhi, Ấn Độ


Ngôi đền này được thiết kế vào năm 1986, bởi kiến trúc sư người Iran-Canada tên là Fariborz Sahba. Công trình trông giống như một hoa sen khổng lồ,biểu tượng của vẻ đẹp thanh khiết và sự ân sủng.

Tòa nhà là nơi thờ cúng Bahá'í và những người theo bất kỳ tôn giáo nào khác cũng đều được chào đón.

2. Trung tâm hội nghị quốc gia Qatar - Doha, Qatar


Trung tâm Hội nghị Qatar nổi bật với thiết kế dạng thân cây, được nhận chứng nhận vàng LEED về độ bền vững công trình.

3. Tòa nhà Gherkin - Luân Đôn, Vương quốc Anh

Tòa nhà cao tầng này được yêu thích nhất ở London với kiến trúc hình búp măng/quả trứng kéo dài, ý tưởng lấy từ những thứ quen thuộc có trong đời sống hằng ngày.

4. Quán cà phê East Beach của Heatherwick - Luân Đôn, Vương quốc Anh

East Beach Cafe được thiết kế giống như một mảnh gỗ trôi dạt, bề ngoài mang màu sắc tựa như màu kim loại gỉ séc.

5. Trung tâm giáo dục của Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) - Singapore

Diện mạo công trình này trông giống như một tổ ong khổng lồ, bên trong gồm các không gian học tập, nghiên cứu khoa học với môi trường, không gian thoải mái, sang trọng bậc nhất.