An-225 Mriya - Máy bay lớn nhất thế giới từng được chế tạo

Máy bay vận tải An-225 Mriya là máy bay lớn nhất từng được chế tạo trong lịch sử thế giới với mục đích chuyên chở tàu con thoi Buran của Liên Xô (nay là Nga).

Máy bay vận tải An-225 Mriya là mẫu máy bay vận tải chiến lược do Phòng thiết kế  Antonov, Liên Xô, chế tạo vào những năm 1980 nhằm mục đích chuyên chở tàu con thoi Buran và tên lửa đẩy Energia. Theo tiếng Ukraine, Mriya có nghĩa là “Giấc mơ”.

máy bay vận tải An-225 và tàu con thoi Buran
Máy bay vận tải An-225 Mriya chở tàu con thoi Buran

Với tổng trọng lượng tối đa là 640 tấn, An-225 Mriya là mẫu máy bay lớn nhất từng được chế tạo trong lịch sử hàng không thế giới và cũng là mẫu máy bay lớn nhất còn hoạt động hiện nay. Máy bay được trang bị 6 động cơ turbofan mạnh mẽ và dàn bánh đáp tăng cường 32 bánh.

An-225 máy bay lớn nhất thế giới
An-225 Mriya là máy bay lớn nhất thế giới hiện còn hoạt động

Chiếc máy bay này có thể vận chuyển những hàng hóa tải trọng cực lớn, lên tới 250 tấn ở khoang trong, hoặc mang những vật quá cỡ tải trọng tới 200 tấn ở trên thân. Vật vận chuyển ngoài có thể dài tới 70 m.

An-225 Mriya là máy bay vận tải lớn nhất thế giới
An-225 Mriya có khả năng chuyên chở lên đến 250 tấn hàng

Khoang hàng hóa của An-225 có chiều dài 43m; rộng 6,4 m; cao 4,4 m giúp máy bay có năng lực chuyên chở vượt trội so với các dòng máy bay vận tải khác.

Khoang hàng của An-225 Mriya máy bay lớn nhất thế giới
Khoang hàng của An-225 Mriya có chiều dài lên đến 43m

Mặc dù được ra mắt công chúng lần đầu tiên ở Triển lãm hàng không Paris năm 1989. Nhưng phải tới năm 2002, An-225 mới thực hiện chuyến bay thương mại đầu tiên, chuyển 216.000 suất ăn có tổng trọng lượng 187,5 tấn từ Đức sang Oman, một quốc gia Trung Đông cho lính Mỹ đóng quân ở đó.

An-225 Mriya máy bay vận tải lớn nhất còn hoạt động
An-225 Mriya cất cánh tại sân bay Gostomel, Ukraine

Từ đó An-225 đã trở thành chiếc máy bay chủ lực trong phi đội của Antonov Airlines, vận chuyển những đồ vật từng được cho là không thể vận chuyển bằng đường không như đầu xe lửa, máy phát điện nặng tới 150 tấn, cũng như trở thành một tài sản giá trị của các tổ chức viện trợ quốc tế vì khả năng vận chuyển to lớn của nó với những loại hàng hóa viện trợ khẩn cấp trong các chiến dịch cứu trợ.

An-225 máy bay vận tải lớn nhất
An-225 Mriya chuẩn bị cất cánh
Quang Đặng / Tổng hợp