Ấn Độ - Pakistan điểm nóng mới của thế giới

Quân đội Pakistan đã bắn rơi 2 máy bay chiến đấu của Ấn Độ và bắt giữ một phi công. Hai máy bay của Ấn Độ bị bắn rơi đều nằm trong không phận của Pakistan.

Tướng Asif Ghafoor phát ngôn viên quân đội Pakistan cho biết quân đội Pakistan đã bắn rơi 2 máy bay chiến đấu của Ấn Độ và bắt giữ một phi công. Hai máy bay của Ấn Độ bị bắn rơi đều nằm trong không phận của Pakistan.

Vụ việc trên diễn ra một ngày sau khi Ấn Độ điều máy bay chiến đấu đi vào không phận Pakistan và tấn công các mục tiêu mà Ấn Độ cho là trại luyện quân.

Thông tấn xã Ấn Độ ANI cũng cho biết thêm, một chiến đấu cơ F-16 của Pakistan cũng bị bắn rơi trên không phận Ấn Độ. Ngoài ra, 3 máy bay chiến đấu của quân đội Pakistan cũng đi vào không phận Ấn Độ nhưng sau đó bị chặn và buộc phải quay đầu.

Theo phát ngôn viên của quân đội Ấn Độ cho biết tối 26/2, quân đội Pakistan cũng bắt đầu dùng vũ khí hạng nặng tấn công 12-15 địa điểm dọc biên giới không chính thức giữa hai nước ở Kashmir và làm 5 lính Ấn Độ bị thương nhẹ.

 

PV