Ấn tượng Lễ kỷ niệm 60 năm truyền thống của Bia Hà Nội

Tối 9/8/2018 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Hà Nội, Tổng công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội đã tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm khôi phục và phát triển (15/8/1958 – 15/8/2018).

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, cùng các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Trịnh Đình Dũng, Vương Đình Huệ gửi lẵng hoa chúc mừng. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ Nội Vụ, Bộ văn hóa thể thao & Du lịch đã gửi thư và lẵng hoa chúc mừng.

Ông Trần Đình Thanh - Chủ tịch HĐQT Habeco

Năm 1890, một cặp vợ chồng người Pháp bằng tình yêu và sự gắn bó của mình với mảnh đất Thăng Long Hà Nội, đã cho ra đời những giọt bia đầu tại Nhà máy bia Hommel.

Năm 1954, hòa bình lập lại ở miền Bắc, Nhà máy được khôi phục lại theo chính sách phục hồi kinh tế của Chính phủ. Tháng 8 năm 1957, Bộ Công nghiệp nhẹ tiếp quản Nhà máy Bia Hommel và đổi tên thành Nhà máy Bia Hà Nội, tiền thân của Tổng công ty CP Bia – Rượu – NGK Hà Nội hôm nay. Ngày 15/8/1958 đã trở thành ngày truyền thống của Habeco khi chứng kiến sự ra đời của chai bia đầu tiên với tên gọi Trúc Bạch.

Sáu thập kỷ đã trôi qua, Bia Hà Nội đã trở thành doanh nghiệp hàng đầu của ngành đồ uống Việt Nam với năng lực sản xuất đạt gần 900 triệu lít bia/năm. Bia Hà Nội là thương hiệu quốc gia, đóng góp lớn cho sự phát triển chung của ngành và nền kinh tế đất nước.


Ông Ngô Quế Lâm - TGĐ Habeco phát biểu khai mạc

Phát biểu tại buổi Lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng đánh giá cao những kết quả mà Habeco đã đạt được trong hành trình 60 năm qua. Habeco đã có đóng góp không nhỏ vào sự lớn mạnh của ngành Công Thương. Chặng đường 60 năm phát triển, dù gặp nhiều khó khăn thách thức nhưng Habeco luôn nỗ lực thực hiện công tác tiết kiệm, giảm chi phí, giữ giá thành sản phẩm ở mức hợp lý góp phần thực hiện mục tiêu kiềm chế lạm phát, đảm bảo thu nhập và đời sống cho người lao động. Các sản phẩm mang thương hiệu của Habeco luôn được đánh giá là một trong những thương hiệu mạnh và đã xây dựng được chỗ đứng vững vàng trong lòng người tiêu dùng.

Ngay sau Lễ kỷ niệm, trong sự lung linh huyền ảo của màn đêm và những vì sao, diện mạo mới của bia Trúc Bạch đã xuất hiện bừng sáng giữa ánh hào quang kỳ diệu, giữa những thanh âm cảm xúc ngập tràn trong khán phòng. Đồng thời, 3 quả khinh khí cầu lớn bên ngoài Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội cùng phát sáng mang theo hình ảnh chai Bia Trúc Bạch bay cao lấp lánh trên bầu trời Hà Nội.

Ra mắt nhận diện mới của Bia Trúc Bạch

Là điểm nhấn trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm truyền thống Bia Hà Nội, Trúc Bạch concert – Thanh âm cảm xúc đã mang đến cho những người yêu Bia Hà Nội những cảm xúc không thể nào quên. Với sự tham gia của các ca sỹ hàng đầu như: NSƯT Quyền Văn Minh, NSƯT Thanh Lam, ca sỹ Tùng Dương, Uyên Linh, Hoàng Quyên… dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, Giám đốc âm nhạc Quốc Trung đem nhạc Trúc Bạch concert – Thanh âm cảm xúc là món quà mà Bia Hà Nội muốn tri ân đến các quý khách hàng, đối tác – những người đã luôn đồng hành cùng thương hiệu trong suốt thời gian qua.

NSUT Thanh LamNSUT Thanh Lam và ca sỹ Tùng Dương phiêu cùng đêm nhạc

Màn trình diễn 3D Mapping ấn tượng kết hợp với hoa đăng khinh khí cầu khổng lồ tại sân khấu ngoài trời Cung Văn hóa Hữu nghị, mang theo hình ảnh bia Trúc Bạch lấp lánh trên bầu trời Hà Nội đã khép lại chuỗi chương trình Lễ kỷ niệm Bia Hà Nội - 60 năm hành trình kết nối xảm xúc.

Màn trình diễn kinh khí cầu ấn tượng

Trong hành trình 60 năm kết nối cảm xúc, Bia Hà Nội đã gắn kết tất cả mọi người với nhau bằng chất men truyền thống, chứa đựng những giá trị văn hóa và lịch sử của Thủ đô Hà Nội.


Nguyên Vỵ