Anh muốn có thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Reuters ngày 31.1 dẫn lời Thủ tướng Anh Theresa May tiết lộ nước này sẽ nỗ lực đạt được Thỏa thuận tự do thương mại (FTA) với Trung Quốc.
Ngày 31-1, phát biểu với giới báo giới trước khi lên đường công du tới Trung Quốc, Thủ tướng Anh Theresa May tuyên bố: Anh muốn ký một thỏa thuận tự do thương mại với Trung Quốc nhằm giúp các doanh nghiệp của Anh có thể làm ăn tốt tại quốc gia đông dân nhất thế giới này.

Thủ tướng Anh Theresa May tại thủ đô London

Thủ tướng Anh Theresa May tại thủ đô London

Theo Thủ tướng Anh, việc cần làm ngay lúc này là ngăn chặn những rào cản có thể xuất hiện đối với thương mại, mở cửa các thị trường, trong bối cảnh Anh sắp rời Liên minh châu Âu (Brexit).

Cùng tháp tùng Thủ tướng Anh trong chuyến thăm Trung Quốc lần này có 50 doanh nghiệp hàng đầu của Anh. Bà Theresa May cho biết, Anh có thể sẽ ký các thỏa thuận thương mại tự do với nhiều nước trên thế giới.

Nhân đây, bà May cũng bác bỏ những lời kêu gọi bà từ chức và tuyên bố mình không phải là “người bỏ cuộc” và có nhiệm vụ lâu dài là đem đến một thỏa thuận Anh rời EU, đồng thời cải cách trong nước.

Theo Saigon Giải phóng