Baker Hughes: Các nhà khoan dầu Mỹ cắt giảm nguồn cung tuần đầu tiên trong 3 tuần

Các công ty năng lượng Mỹ trong tuần này cắt giảm số giàn khoan lần đầu tiên trong 3 tuần do giá dầu giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một năm.
Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, các nhà khoan dầu cắt giảm 3 giàn khoan trong tuần tính tới ngày 21/11/2018, đưa tổng số giàn khoan xuống 885 giàn.
 
Sau khi số giàn khoan bổ sung chỉ có 5 giàn trong 3 quý đầu năm, các nhà khoan dầu đã bổ sung 22 giàn trong quý này. Baker Hughes đã phát hành báo cáo hàng tuần sớm 2 ngày do nghỉ lễ Tạ Ơn.
 
Số giàn khoan dầu của Mỹ, một chỉ số sớm của sản lượng tương lai, cao hơn nhiều so với một năm trước khi có 747 giàn khoan hoạt động vì các công ty năng lượng chi tiêu thêm trong năm nay để tăng sản lượng bắt kịp sự tăng giá trong năm 2018.
 
Hơn một nửa số giàn khoan dầu của Mỹ nằm ở lưu vực Permian, mỏ dầu đá phiến lớn nhất của nước này. Các đơn vị hoạt động tại đó đã giữ số giàn khoan ổn định trong tuần này ở mức 493 giàn, cao nhất kể từ tháng 1/2015.
 
Dầu thô kỳ hạn của Mỹ đã giao dịch quanh 55 USD/thùng sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 10/2017 hồi đầu tuần do lo ngại thị trường toàn cầu dư cung.
 
Công ty dịch vụ tài chính Mỹ Cowen & Co cho biết các công ty thăm dò và khai thác (E&P) họ theo dõi đã dự kiến tăng chi tiêu 25% trong năm nay, lên tổng cộng 90 tỷ USD so với ước tính chi tiêu 72,2 tỷ USD trong năm 2017.
 
Các nhà phân tích tại Simmons & Co, chuyên gia năng lượng tại ngân hàng đầu tư Mỹ Piper Jaffray, trong tuần này dự báo số giàn khoan dầu và khí đốt sẽ tăng từ 876 giàn trong năm 2017 lên 1.031 giàn trong năm 2018, 1.092 giàn trong năm 2019 và 1.227 giàn trong năm 2020.
 
Từ đầu năm tới nay, tổng cộng các giàn khoan dầu và khí đốt hoạt động tại Mỹ đạt trung bình 1.027 giàn, đưa số giàn khoan năm 2018 theo xu hướng cao nhất kể từ năm 2014 khi có 1.862 giàn hoạt động.