Bang Thuringen (Đức) chính thức là Khách mời danh dự tại Vietnam FoodExpo 2019

Với vai trò Khách mời danh dự, Bang Thuringen (CHLB Đức) sẽ có một Khu gian hàng đặc biệt tại Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2019 (Vietnam FoodExpo 2019) diễn ra từ ngày 13–16/11/2019 tại TP. Hồ Chí Minh.

Chia sẻ tại buổi làm việc với đoàn Bộ Kinh tế - Khoa học – Xã hội kỹ thuật số Bang Thuringen (CHLB Đức) chiều 8/4/2019, Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Hoàng Quốc Vượng bày tỏ sự đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và CHLB Đức nói chung cũng như với Bang Thuringen nói riêng trong thời gian qua trên nhiều lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư.

Thứ trưởng nhận định, Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh Châu Âu (EU), chiếm gần 20% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang EU.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng phát biểu tại buổi làm việc với đoàn Bộ Kinh tế - Khoa học – Xã hội kỹ thuật số Bang Thuringen, CHLB Đức
Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng khẳng định Đức hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong Liên minh Châu Âu (EU)

 

Năm 2018, tổng kim ngạch thương mại hai chiều Việt - Đức đạt hơn 10,7 tỷ USD, tăng 12%, trong đó xuất khẩu đạt 6,9 tỷ USD, tăng 8% so với năm 2017.

Hai tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Đức đạt 994,2 triệu USD, nhập khẩu từ Đức 665,8 triệu USD.
Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Bang Thuringen năm 2018 giữ ổn định ở mức 79 triệu USD so với năm 2017, với các mặt hàng chính như máy móc, thiết bị quang học, dược phẩm, hóa chất.

Kim ngạch nhập khẩu từ Bang Thuringen năm 2018 đạt 71,5 triệu USD, tăng gần 70% so với năm 2017, chủ yếu nằm ở nhóm các mặt hàng như điện tử, điện thoại, may mặc, da giày, đồ gỗ.

Đáng chú ý, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng cho biết, hiện có khoảng 300 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm công nghiệp chế biến chế tạo, công nghiệp hỗ trợ, năng lượng tái tạo,…

Tính đến tháng 2/2019, Đức có 322 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 1,97 tỷ USD, đứng thứ 18/130 quốc gia và vùng lãnh thổ có vốn đầu tư tại Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp Việt đã có 12 dự án đăng ký đầu tư sang Đức với tổng vốn đăng ký đạt hơn 31 triệu USD.

Theo Thứ trưởng, năm 2019 sẽ thực sự là một năm bận rộn trong việc triển khai các dự án, hoạt động hợp tác song phương hướng tới kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức năm 2020.

Thứ trưởng hy vọng, cộng đồng doanh nghiệp Bang Thuringen sẽ tích cực tìm kiếm và nắm bắt các cơ hội hợp tác kinh doanh cũng như hỗ trợ Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh của mình như thiết kế, chế tạo máy công cụ công nghệ cao, năng lượng tái tạo, phát triển ngành thép – luyện kim, công nghiệp hỗ trợ,…

Bộ Công Thương Việt Nam tiếp Bộ Kinh tế - Khoa học – Xã hội kỹ thuật số Bang Thuringen, CHLB Đức
Toàn cảnh buổi làm việc giữa Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Kinh tế - Khoa học – Xã hội kỹ thuật số Bang Thuringen, CHLB Đức

 

Theo bà Valentina Kerst - Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế - Khoa học – Xã hội kỹ thuật số Bang Thuringen, CHLB Đức, bên cạnh những lĩnh vực mà Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã đề cập đến, Bang Thuringen cũng hướng tới việc thiết lập và triển khai một mô hình hợp tác mới giữa hai bên trên cơ sở sâu sắc hơn về giáo dục, đào tạo dạy nghề trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Bà Valentina Kerst - Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế - Khoa học – Xã hội kỹ thuật số Bang Thuringen, CHLB Đức
Bà Valentina Kerst - Quốc vụ khanh Bộ Kinh tế - Khoa học – Xã hội kỹ thuật số Bang Thuringen, CHLB Đức chia sẻ về mô hình hợp tác trong lĩnh vực đào tạo dạy nghề

 

Cùng với đó, đại diện Bang Thuringen khẳng định sẽ hỗ trợ cộng đồng khởi nghiệp Việt Nam thông qua các chương trình hợp tác, trao đổi, từ đó xây dựng nên những cầu nối gắn kết giữa Bang Thuringen và Việt Nam, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nền kinh tế Việt - Đức.

Cũng tại buổi làm việc, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) và bà Valentina Kerst đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU) về việc Bang Thuringen là Khách mời danh dự của Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2019 (Vietnam FoodExpo 2019) diễn ra từ ngày 13 – 16/11/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh.

Theo Bản ghi nhớ, Bang Thuringen sẽ tổ chức Khu gian hàng đặc biệt của Bang này tại Triển lãm với sự tham gia của các doanh nghiệp thực phẩm và công nghệ thực phẩm tiên tiến của Bang.

Ký kết Bản ghi nhớ hợp tác về việc Bang Thuringen là Khách mời danh dự của Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2019 (Vietnam Foodexpo 2019) diễn ra từ ngày 13 – 16/11/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh
Đại diện Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương Việt Nam) và Bộ Kinh tế - Khoa học – Xã hội kỹ thuật số Bang Thuringen, CHLB Đức ký kết Bản ghi nhớ hợp tác (MOU)

 

về việc Bang Thuringen là Khách mời danh dự của Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2019 (Vietnam Foodexpo 2019) diễn ra từ ngày 13 – 16/11/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh
Theo đó, Bang Thuringen sẽ là Khách mời danh dự của Triển lãm Quốc tế Công nghiệp Thực phẩm Việt Nam 2019 (Vietnam FoodExpo 2019) diễn ra từ ngày 13–16/11/2019 tại thành phố Hồ Chí Minh

 

Thy Thảo