Bất chấp OPEC đồng ý nâng mức giảm sản lượng, giá dầu ngày 6/3/2020 vẫn đi xuống

Giá dầu ngày 6/3 giảm mạnh trong bối cảnh những lo ngại về dịch Covid-19 ngày càng lớn, cùng với đó là sự hoài nghi của thị trường về một cuộc suy thoái, khủng hoảng như năm 2008 được dấy lên. Giá dầu giảm ngay cả khi OPEC đồng ý cắt giảm sản lượng thêm 1,5 triệu thùng/ngày trong quý II/2020.
giá dầu thế giới ngày 6/3/2020
OPEC đồng ý cắt giảm sản lượng thêm 1,5 triệu thùng/ngày trong quý II/2020. 

Tính đến đầu giờ sáng ngày 6/3, theo giờ Việt Nam, trên sàn New York Mercantile Exchanghe, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 4/2020 đứng ở mức 45,91 USD/thùng, tăng 0,01 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với cùng thời điểm ngày 5/3, giá dầu WTI giao tháng 4/2020 lại giảm 1,43 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu Brent giao tháng 5/2020 đứng ở mức 50,03 USD/thùng, tăng 0,59 USD/thùng trong phiên nhưng giảm tới 1,69 USD/thùng so với cùng thời điểm ngày 5/3.

Giá dầu giảm ngay cả khi OPEC đồng ý cắt giảm sản lượng thêm 1,5 triệu thùng/ngày trong quý II/2020, đây là đợt cắt giảm nhiều nhất kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008.

OPEC cho biết thêm họ sẽ đánh giá lại chính sách này vào cuộc họp tiếp theo diễn ra vào ngày 9/6. Giới chuyên gia cho rằng mức giảm này hợp lí với các nước ngoài OPEC trong đó có Nga. Điều này đồng nghĩa với sự chú ý của thị trường đang hướng vào cuộc họp của cả OPEC và nước không thuộc OPEC. Tuy nhiên, Nga hiện vẫn muốn kéo dài thời hạn của thỏa thuận hơn là tăng cắt giảm sản lượng.

Trước đó, tại cuộc họp hôm 3/3, trong bối cảnh Phố Wall dự báo nhu cầu năng lượng sẽ tiếp tục giảm do dịch virus corona, các chuyên gia đã đề nghị OPEC+ nên cân nhắc giảm sản lượng thêm từ 600.000 đến 1 triệu thùng/ngày.

Nhu cầu dầu đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự bùng phát của virus corona. Dự báo ban đầu về tăng trưởng nhu cầu dầu thô trong năm 2020 đã bị điều chỉnh giảm, do hoạt động hạn chế của nhà máy, du lịch và các hoạt động kinh tế khác trên thế giới nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus.

Công ty Năng lượng Rystad hiện nay dự đoán nhu cầu dầu mỏ toàn cầu sẽ tăng 500.000 thùng/ngày trong năm 2020, giảm so với dự báo 820.000 thùng/ngày hồi tháng 2.

Giá dầu được hỗ trợ bởi tồn kho dầu thô tại Mỹ tăng thấp hơn dự kiến, mặc dù có một số lo ngại về dư cung tại nước tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới. 

Lan Anh (TH)