Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đến thăm và chúc Tết DRC nhân dịp ra quân đầu năm 2022

Sáng ngày 9 tháng 2 năm 2022 (mồng 9 Tết Nhâm Dần), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lê Minh Trung; phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến; Lãnh đạo văn phòng thành ủy, quận Liên Chiểu, Sở tài nguyên môi trường, Sở công thương…thành phố Đà Nẵng đến thăm, chúc Tết, động viên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng ra quân sản xuất đầu Xuân Nhâm Dần.

Sáng 9/2 (mồng 9 Tết Nhâm Dần), Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Nguyễn Văn Quảng; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng Lê Minh Trung; phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Ngô Thị Kim Yến; Lãnh đạo văn phòng thành ủy, quận Liên Chiểu, Sở tài nguyên môi trường, Sở công thương… thành phố Đà Nẵng đến thăm, chúc Tết, động viên Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng ra quân sản xuất đầu Xuân Nhâm Dần.

DRC
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đứng thứ 9 từ trái sang, cùng với sở ban ngành TP Đà Nẵng, lãnh đạo DRC và Cán bộ chủ chốt DRC chụp ảnh lưu niệm.

Thay mặt lãnh đạo Công ty CP Cao su Đà Nẵng Bí thư đảng ủy, Tổng Giám đốc Lê Hoàng Khánh Nhựt đã rất vui mừng chào đón đoàn lãnh đạo thành phố đến thăm nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần, đây là món quà đầu năm tạo cho DRC bước vào tâm thế của năm 2022.

Đón đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng có các đồng chí: Phó bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Hà Phước Lộc, Phó tổng giám đốc Nguyễn Thị Minh Thu, Phó tổng giám đốc Phạm Phong Thịnh, Kế toán trưởng Trần Thị Mỹ Lệ và các Cán bộ chủ chốt của công ty.

DRC 1
Đồng chí Tổng Giám đốc Lê Hoàng Khánh Nhựt phát biểu

Đại diện Công ty CP cao su Đà Nẵng Tổng Giám đốc Lê Hoàng Khánh Nhựt cho biết, lịch sử từ ngày thành lập DRC đến nay chưa có năm nào khó khăn như năm 2021, nhưng với tinh thần đoàn kết trên dưới một lòng, CBCNV Công ty quyết tâm phòng chống dịch COVID-19 và ổn định phát triển sản xuất dưới sự hỗ trợ rất lớn của các đồng chí Lãnh dạo thành phố Đà Nẵng, từ viêc xin chủ trương sản xuất "3 tại chỗ", "1 cung đường, 2 điểm đến", trên một tinh thần thống nhất rất cao. Cũng chính vì vậy năm 2021, Công ty đã đạt doanh thu gần 4.700 tỷ đồng, kim ngạch xuất khẩu trên 100 triệu USD, một dấu ấn lịch sử  trong suốt chiều dài 46 năm thành lập Công ty.

DRC 2
Đồng chí Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng phát biểu

Bước vào năm 2022 với kỳ tích đã đạt được DRC sẽ phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt so với cùng kỳ từ 10% trở lên, bằng chứng là ngay trong tháng 1 đầu năm, doanh số đã đạt gần 400 tỷ, kim ngạch xuất khẩu trên 10 triệu USD.

Tận dụng ưu thế sẵn có, Công ty sẽ tiếp tục phát triển những sản phẩm có ưu thế mạnh như dòng lốp xe tải, tâp trung nỗ lực khởi động dự án nâng cao công suất lốp radial toàn thép lên 1 triệu bộ/năm vào đầu quý II/2022; Tập trung số hóa doanh nghiệp 100% chậm nhất vào năm 2025.

Đây là mục tiêu cơ bản để tăng tính cạnh tranh ra thị trường nước ngoài nhất là thị trường Mỹ. Tổng Giám đốc Lê Hoàng Khánh Nhựt cũng bày tỏ mong muốn lãnh đạo Thành phố hỗ trợ về quỹ đất cho dự án sắp tới được thuận lợi và thành công tốt đẹp.

DRC 3
ĐC Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng đến thăm và tặng quà mừng năm mới Nhâm Dần đến lãnh đạo Công ty DRC

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng ghi nhận và đánh giá cao kết quả hoạt động SXKD của Công ty CP Cao su Đà Nẵng trong năm qua. Mặc dù dịch bệnh COVID -19 diễn biến phức tạp nhưng Công ty đã vượt qua với một kết quả thật đáng ấn tượng, nhất là những kết quả của tháng 1 đầu năm Nhâm Dần 2022. 

DRC 4
Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng và đoàn công tác đi thăm xí nghiệp lốp Raial

Nhân dịp đầu xuân thay mặt lãnh đạo thành phố Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng gửi lời thăm hỏi đến người lao động và chúc cho công ty gặt hái đươc thành công hơn nữa trong năm 2022 với tinh thần đoàn kết sáng tạo vượt khó, Thành phố Đà Nẵng sẽ luôn đồng hành cùng với các doanh nghiệp nói chung và DRC nói riêng nhất là việc đầu tư mở rộng dự án lốp radial trong năm 2022.  

Văn Tính