Bộ Công Thương: Nỗ lực hỗ trợ doanh nghiệp Việt hợp tác, đầu tư tại LB Nga

Việc ký kết các văn bản hợp tác sẽ mở ra những cơ hội mới, chia sẻ những ý tưởng mới, những giải pháp sáng tạo thúc đẩy thương mại song phương giữa hai nước và góp phần vào việc củng cố và làm sâu sắc

Ngày 8/9/2018, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Trần Tuấn Anh đã thăm và làm việc tại một số cơ sở kinh tế hàng đầu của thành phố Mátxcơva.

Tại đây, trong cuộc tiếp xúc làm việc với các doanh nghiệp hai bên, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh, kết quả chuyến thăm lịch sử của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Liên bang Nga lần này là sự đảm bảo cho nền tảng phát triển vững chắc và bền vững quan hệ kinh tế thương mại song phương. Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Liên minh kinh tế Á Âu đang tạo ra những cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp trong việc hợp tác thương mại và thúc đẩy đầu tư.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng cũng đã có buổi làm việc với Liên đoàn doanh nghiệp thuộc Liên minh kinh tế Á Âu nhằm thúc đẩy việc thực thi Hiệp định thương mại tự do một cách toàn diện, có hiệu quả.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chứng kiến Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn T&T Group của Việt Nam với 3 đối tác lớn tại Nga

Trong buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh chứng kiến Lễ ký kết Thoả thuận hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn T&T Group của Việt Nam với 3 đối tác lớn tại Nga là Liên đoàn doanh nghiệp thuộc Liên minh kinh tế Á Âu (EABU), Food City (Interprod EXPO) và Demi-Group để thực hiện các dự án và hoạt động kinh doanh ở các nước thuộc Khu vực kinh tế Á - Âu, cùng nghiên cứu hợp tác đầu tư xây dựng mô hình Trung tâm đầu mối bán buôn nông thủy sản thực phẩm chế biến tại Việt Nam và xuất khẩu cá tra sang Nga với sản lượng dự kiến 12.000 tấn/năm.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhấn mạnh Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Kinh tế Á - Âu có hiệu lực từ tháng 10/2016 đã tạo ra khung hợp tác quan trọng, đóng góp đáng kể vào sự phát triển thương mại song phương giữa Việt Nam và LB Nga. Bộ trưởng hoan nghênh sự hợp tác của T&T với các đối tác để tận dụng cơ hội này và hi vọng, trong thời gian tới với sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp hai nước, kim ngạch song phương sẽ có bước tiến triển mạnh mẽ và đạt được những con số ấn tượng.

Việc ký kết các văn bản hợp tác sẽ mở ra những cơ hội mới, chia sẻ những ý tưởng mới, những giải pháp sáng tạo thúc đẩy thương mại song phương giữa hai nước và góp phần vào việc củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ toàn diện giữa Việt Nam và LB Nga.

Bộ trưởng nhấn mạnh, sự hợp tác này là một ví dụ điển hình của sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công Thương với các doanh nghiệp và là một minh chứng tiêu biểu cho sự hỗ trợ của Bộ Công Thương và của các cơ quan Nhà nước đối với các hoạt động cụ thể, thiết thực của doanh nghiệp nhằm khai thác những điều kiện thương mại thuận lợi mà Hiệp định thương mại tự do đem lại.

Đặc biệt, ngay sau khi Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh kinh tế Á Âu có hiệu lực, Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương đã tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ chương trình Xúc tiến thương mại quốc gia với hàng chục hội nghị, hội thảo, giao thương kết nối doanh nghiệp tại Liên bang Nga và Việt Nam, thu hút sự tham gia của hơn 800 doanh nghiệp Liên bang Nga, tạo thuận lợi cho các tập đoàn doanh nghiệp Việt Nam tiếp cận với các trung tâm bán buôn như Food City, các chuỗi bán lẻ như X5 cũng như các doanh nghiệp vừa và nhỏ Liên bang Nga nói riêng và Liên minh kinh tế Á - Âu nói chung, nhằm tăng cường hợp tác thúc đẩy tăng trưởng thương mại đầu tư.

Hồng Hà