Bộ Công Thương: Phát động Tháng hành động AT-VSLĐ

Sáng ngày 5/5/2017, tại khai trường Công ty Than Quang Hanh (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), Bộ Công Thương phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam tổ chức lễ phát động Tháng hành động an

Tháng hành động AT-VSLĐ lần thứ nhất năm 2017 diễn ra từ ngày 1/5 đến ngày 31/5/2017 với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện AT-VSLĐ để phòng ngừa các TNLĐ và bệnh nghề nghiệp”. Hưởng ứng Tháng hành động, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các sở, ngành, tập đoàn, công ty… tham gia phát động tuyên truyền bằng nhiều hoạt động; tăng cường tổ chức các đoàn thanh, kiểm tra AT-VSLĐ trước, trong và sau Tháng hành động AT- VSLĐ, trong đó, tập trung thanh tra, kiểm tra đối với các ngành, nghề, lĩnh vực rủi ro cao về TNLĐ và bệnh nghề nghiệp...

Phát biểu chỉ đạo tại lễ phát động, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng nhấn mạnh, ngành Công Thương xác định mục tiêu năm 2017 phải giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các sự cố cháy nổ. Ngoài những nhiệm vụ thường xuyên trong công tác quản lý và tổ chức thực hiện, nhiệm vụ trong năm 2017 cần tập trung vào những nội dung chính.

Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng đã yêu cầu các tập đoàn, Tổng công ty, đơn vị trong ngành Công Thương phải tăng cường xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về công tác an toàn; đẩy mạnh việc xây dựng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn đối với máy, thiết bị, dây truyền công nghệ có nguy cơ cao gây mất an toàn. Đồng thời, đặc biệt khâu tuyên truyền, huấn luyện phải được tổ chức thường xuyên, đa dạng hình thức và đảm bảo hiệu quả. Trong đó tập trung tuyên truyền cho người lao động nắm và tuân thủ các quy trình, quy định về an toàn lao động. Riêng một số ngành có tính rủi ro TNLĐ cao, nhất là ngành Than, Thứ trưởng yêu cầu phải tiếp tục đầu tư áp dụng công nghệ sản xuất tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, khai thác nhằm năng cao mức độ an toàn cho người lao động…

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu tại buổi lễ.


Cũng tại buổi lễ, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh: Thời gian tới, tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, đào tạo, huấn luyện AT-VSLĐ. Thực hiện tốt quan điểm “chủ động phòng ngừa” nhằm đánh giá các nguy cơ TNLĐ, từ đó đưa ra những giải pháp phòng tránh hiệu quả. Đồng thời, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm cải thiện điều kiện làm việc an toàn cho người lao động; chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt, đi lại cho công nhân.

Đồng chí Đặng Huy Hậu đề nghị bên cạnh việc tổ chức hoạt động cao điểm trong Tháng hành động, các doanh nghiệp cần phải xác định nhiệm vụ đảm bảo AT-VSLĐ phải được tổ chức thường xuyên, liên tục và luôn đồng hành với sự phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp…

Gần 1.000 công nhân Công ty Than Quang Hanh tham gia hưởng ứng lễ phát động Tháng hành động AT-VSLĐ.

Nhân dịp này, Bộ Công Thương đã trao Bằng khen cho 122 tập thể, 135 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác AT-VSLĐ và phòng chống cháy nổ năm 2016.

Ngay sau buổi lễ phát động, các đại biểu đã đi thăm, tặng quà, động viên một số gia đình có người bị TNLĐ làm việc tại Công ty Than Quanh Hanh.