Các dự án dầu mỏ và khí đốt năm 2019 tăng gấp 5 lần năm 2015

Công ty tư vấn Wood Mackenzie vừa công bố, số lượng các dự án dầu mỏ và khí đốt mới trong năm 2019 sẽ tăng gấp 5 lần với năm 2015, song vẫn chưa đủ đáp ứng nhu cầu phát triển trong tương lai.

Theo chuyên gia phân tích Angus Rodger của WoodMac, đầu tư toàn cầu vào lĩnh vực sản xuất dầu mỏ và khí đốt dự kiến đạt khoảng 425 tỷ USD trong năm 2019. Tổng mức đầu tư vào lĩnh vực này từng đạt 770 tỷ USD trong năm 2014 trước khi giảm xuống còn 400 tỷ USD năm 2016 và 2017.

Chuyên gia Rodger cho rằng mặc dù mức chi đã phục hồi nhẹ, song chi tiêu vốn của năm 2019 sẽ vẫn thấp hơn so với mức 600 tỷ USD cần thiết để đáp ứng các nhu cầu phát triển. 

Một số các công ty dầu mỏ hàng đầu thế giới, trong đó có Exxon Mobil và Chevron của Mỹ, cho biết sẽ tăng chi tiêu cho năm tới khi những công ty này đẩy mạnh phát triển các mỏ dầu đá phiến có năng suất cao. 

Theo báo cáo đánh giá triển vọng năm 2019 của WoodMac, số lượng dự án dầu mỏ và khí đốt lớn dự kiến sẽ đạt con số 50 trong năm tới, so với mức 40 dự án năm 2018 và khoảng 10 dự án năm 2015. Các dự án lớn nắm giữ hơn 50 triệu thùng dầu hoặc khí quy đổi đổi.

Đầu tư cho lĩnh vực dầu mỏ và khí đốt có thể chứng kiến đà tăng mạnh mẽ vào năm 2020 nếu giá dầu tiếp tục tăng đều đặn, trong bối cảnh chi tiêu mua sắm giàn khoan được dự báo gia tăng./.