Hai nữ cán bộ của ngành Công Thương góp mặt trong danh sách 90 người được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vinh danh là bà Tôn Thanh Lan - Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam và bà Nguyễn Phương Thảo - Trưởng ban Nữ công Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, thuộc Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP. 

Được biết, bà Tôn Thanh Lan - Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam luôn có tinh thần ý thức và trách nhiệm cao trong công việc, nhiệt huyết với phong trào, là tấm gương điển hình trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) của Tập đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam, đồng thời cũng là nữ cán bộ lãnh đạo công đoàn gương mẫu.

Bà Tôn Thanh Lan - Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam
Bà Tôn Thanh Lan - Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam nhận Bằng khen từ bà Trương Thị Mai - Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương và ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

 

Nhiều năm liền, bà Tôn Thanh Lan đã giữ danh hiệu chiến sỹ thi đua cơ sở của Tập đoàn Công nghiệp Hóa Chất Việt Nam với những thành tích cao trong phong trào thi đua thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh và các nhiệm vụ công tác khác. 

Bên cạnh Bằng khen Bộ Công Thương về thành tích xuất sắc trong công tác “Vì sự tiến bộ phụ nữ”, bà Lan cũng đã nhiều lần được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Công đoàn Công Thương Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn.

Đặc biệt, năm 2017, Phó Chủ tịch Công đoàn Công nghiệp Hóa chất Việt Nam là 1 trong 10 gương mặt nữ tiêu biểu của ngành Công Thương Việt Nam được vinh danh tại chương trình “Đất nước lời ru” do Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức tại Hà Nội.

Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc năm 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức

Những gương mặt nữ công tiêu biểu toàn quốc năm 2019 được biểu dương tại Hội nghị 

 

Chia sẻ với báo chí, đại diện Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên cho biết, bà Nguyễn Phương Thảo, với vai trò là Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên, thuộc Công đoàn TCT Thép Việt Nam - CTCP, đã luôn chủ động bám sát tình hình sản xuất - kinh doanh của Công ty, đơn vị và nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nữ CNVCLĐ để đề xuất với Ban chấp hành Công đoàn Công ty xây dựng nội dung chương trình hoạt động phù hợp với nội dung công tác nữ công của Ban Nữ công Công đoàn cấp trên hướng dẫn. 

Bên cạnh công tác thực hành tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, tái cơ cấu sắp xếp lại lao động, bà Nguyễn Phương Thảo đã góp phần cùng với tập thể Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên đẩy mạnh các phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa trong sản xuất, góp phần hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị và Công ty năm 2018. 

Bà Nguyễn Phương Thảo - Trưởng ban Nữ công Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên, thuộc Công đoàn Tổng Công ty Thép Việt Nam - CTCP

Bà Nguyễn Phương Thảo - Trưởng ban Nữ công Công đoàn Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên nhận Bằng khen từ bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và bà Trần Thị Hương - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

 

Bà Nguyễn Phương Thảo cũng là người đi đầu trong việc vận động nữ CNVCLĐ thực hiện tốt phong trào thi đua trong lao động sản xuất, tích cực học tập, lao động sáng tạo và tham gia Hội thi chọn lao động giỏi lần thứ 49 năm 2018, phối hợp thao diễn kỹ thuật trong các ngành nghề có đông nữ. 

Cùng với đó, thường xuyên tổ chức gặp mặt biểu dương nữ CNVCLĐ, gia đình CNVCLĐ tiêu biểu, động viên con CNVCLĐ học giỏi, chăm lo gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức tham quan học tập, giao lưu văn hoá thể thao, hỗ trợ và đẩy mạnh các hoạt động xã hội trong nữ CNVCLĐ nhân các ngày kỷ niệm.

Đáng chú ý, bà Nguyễn Phương Thảo luôn chú trọng hướng dẫn các Ban Nữ công công đoàn cơ sở thành viên tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm phong phú với những chuyên đề mang tính đặc thù theo chức năng của nữ: tổ chức cho trên 60% nữ CNVCLĐ đi tham quan học tập; tổ chức Hội thi cắm hoa, làm bánh; tổ chức thi văn nghệ, thi hát Karaoke, thi tìm hiểu kiến thức pháp luật và công đoàn, thi cầu lông, kéo co, bóng chuyền; mời diễn giả nói chuyện chuyên đề Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3),  Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) và ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10…

Trưởng Ban Nữ công Công đoàn Công ty CP Gang thép Thái Nguyên cũng thường xuyên phối hợp với Ban vì sự tiến bộ phụ nữ đồng cấp để phát hiện, giới thiệu đề xuất với cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị nữ CNVCLĐ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và tham gia vào bộ máy lãnh đạo quản lý, cấp uỷ Đảng. Đồng thời, tổng hợp tình hình nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công sau Đại hội công đoàn các cấp, kiện toàn nữ công các đơn vị, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nội dung về bình đẳng giới, lồng ghép trong hoạt động công đoàn cho đội ngũ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công công đoàn.

Với những thành tích trong công tác, bà Nguyễn Phương Thảo đã nhiều lần nhận Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công Thương Việt Nam, của Công đoàn TCT Thép Việt Nam - CTCP. 

Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc năm 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức
Những gương mặt nữ công tiêu biểu toàn quốc năm 2019 được biểu dương tại Hội nghị 

 

Hội nghị biểu dương cán bộ nữ công tiêu biểu toàn quốc năm 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức
Đoàn nữ công tiêu biểu vào Lăng viếng Bác và gặp mặt cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước