Canada chỉ trích Mỹ về kế hoạch cho phép khoan dầu ở Bắc Cực

Chính phủ Canada đã chính thức gửi đề nghị đến Cơ quan quản lý đất đai (BLM) thuộc Bộ Nội vụ Mỹ, kêu gọi phải có đánh giá bổ sung về tác động đối với môi trường của hoạt động khoan dầu ở ANWR.
my khoan dau bac cuc
Ba con gấu Bắc cực được nhìn thấy trên bờ biển Beaufort trong Khu vực 1002 của Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Bắc Cực. (Nguồn: U.S. Fish and Wildlife Service)

 

Giới chức các cấp của Canada, từ địa phương tới liên bang, đều lên tiếng chỉ trích kế hoạch của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cho phép khoan dầu ở Khu bảo tồn động vật hoang dã quốc gia Bắc Cực (ANWR) mà "phớt lờ" những tác động đến người dân Canada.

Chính phủ Canada đã chính thức gửi đề nghị đến Cơ quan quản lý đất đai (BLM) thuộc Bộ Nội vụ Mỹ, kêu gọi phải có đánh giá bổ sung về tác động đối với môi trường của hoạt động khoan dầu ở ANWR.

Canada cáo buộc BLM bưng bít những thiệt hại có thể xảy ra đối với người dân ở bên kia bên giới. Ottawa cũng bày tỏ lo ngại đến tương lai của loài tuần lộc, gấu trắng Bắc Cực, chim di trú, hoạt động quản lý đầm lầy và tình trạng biến đổi khí hậu.

Không chỉ giới chức Canada bày tỏ lo ngại về tác động xuyên biên giới của hoạt động khai thác dầu ở ANWR, các tổng chưởng lý ở 16 bang của Mỹ cũng đã đệ trình một tài liệu dài 143 trang lên BLM chỉ trích dự thảo đánh giá tác động môi trường của kế hoạch phát triển ANWR.