Giá gạo xuất khẩu Việt Nam vừa lên cao nhất trong hai tháng nhờ nhu cầu từ người mua châu Phi tăng, trong khi giá tại nhà xuất khẩu gạo Ấn Độ giảm xuống thấp nhất trong 4 tháng vì nhu cầu suy yếu.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam tăng từ 330 - 340 USD/tấn trong tuần trước lên 350 USD/tấn, tương đương mức cao nhất hồi đầu tháng 8. 

"Nhu cầu dường như đang phục hồi với nhiều chuyến hàng chờ được tải lên tàu tại các cảng TP HCM", một thương nhân có trụ sở tại tỉnh An Giang cho biết. 

Dữ liệu sơ bộ cho thấy ít nhất 70.600 tấn gạo dự kiến được tải lên tàu đậu tại các cảng của TP HCM trong giai đoạn ngày 1 - 20/10, với hầu hết sẽ được xuất khẩu sang Tây Phi và Malaysia. 

Nhu cầu đối với gạo jasmine Việt Nam của châu Phi đã tăng đáng kể trong thời gian gần đây, theo một thương nhân tại TP HCM. 

Dữ liệu hải quan công bố ngày 10/10 cho thấy, xuất khẩu gạo từ Việt Nam đã giảm 20,4% so với tháng 8 xuống 479.363 tấn trong tháng 9. 

Tuy nhiên, xuất khẩu trong 9 tháng đầu năm 5,06 triệu tấn, mức tăng 3,7% so với năm 2018.

Mới đây, Fitch Solutions đã đưa ra một số dự báo về thị trường gạo. Theo đó, Nhu cầu nhập khẩu gạo toàn cầu sẽ tiếp tục mở rộng vào năm 2020 và 2021, dựa trên nhu cầu vững chắc hơn từ Trung Quốc, Philippines và các nước châu Phi.