Chile đẩy mạnh khai thác đồng

Cơ quan quản lý khai thác đồng của Chính phủ Chile (Cochilco) cho biết hoạt động sản xuất tinh quặng đồng của nước này sẽ tiếp tục được mở rộng cho đến năm 2030.

Dựa trên các dự án khai thác được Cochilco cấp phép, tổng sản lượng khai thác đồng của Chile được dự báo sẽ tăng 20,5% lên mức 7,04 triệu tấn cho đến năm 2030 và chạm ngưỡng cao nhất 7,33 triệu tấn vào năm 2027. Cochilco dự báo sản lượng khai thác của các mỏ đồng hiện tại của nước này sẽ giảm 30% từ nay đến năm 2030 và tổng sản lượng khai thác của các mỏ này sẽ chỉ đạt 4,08 triệu tấn vào năm 2030. Nguyên nhân chủ yếu do suy kiệt quặng và chất lượng quặng giảm. Chile hiện là quốc gia khai thác đồng lớn nhất thế giới.

Sản lượng quặng đồng chưa qua tinh chế của Chile được dự báo sẽ tăng từ 10,5 triệu tấn trong năm 2018 lên 16,9 triệu tấn trong năm 2030. Qua đó, giúp nâng lượng đồng xuất khẩu của Chile lên mức 4,74 triệu tấn vào năm 2030 so với mức 3 triệu tấn trong năm 2018. Hiện Chile đang chịu áp lực cao trong việc gia tăng giá trị đồng xuất khẩu thay vì xuất khẩu quặng thô. 

Quang Đặng (Tổng hợp)