Công đoàn Dầu khí Việt Nam: Hướng về cơ sở, người lao động

Chiều 19/12, tại Hà Nội, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai kế hoạch năm 2015 và trao tặng các danh hiệu thi đua của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng phát biểu tại hội nghị

Đến tham dự buổi lễ có Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (TLĐ LĐVN) Đặng Ngọc Tùng; Chánh văn phòng TLĐ LĐVN Trần Tiến Hòa.

Về phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN), đến dự có các đồng chí: Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn, Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Quốc Khánh; Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Phạm Xuân Cảnh; các đồng chí trong HĐTV, Ban Tổng giám đốc; lãnh đạo các ban, văn phòng Đảng ủy, các ban chuyên môn, các đơn vị thành viên của Tập đoàn; lãnh đạo Hội Dầu khí VN.

Về phía Công đoàn Dầu khí Việt Nam có Ủy viên BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Hồ Công Kỳ, các đồng chí Phó chủ tịch: Trần Ngọc Dũng, Nguyễn Mạnh Kha, Nghiêm Thùy Lan; các đồng chí là nguyên chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam các thời kỳ; đặc biệt có 95 đại biểu đại diện cho 307 lãnh đạo, chuyên gia, cán bộ tiêu biểu trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn năm 2014.

Trong năm qua Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh. Trong đó, Công đoàn Dầu khí Việt Nam (CĐ DKVN) đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc tổ chức các phong trào động viên người lao động dầu khí không ngừng sáng tạo vượt qua mọi khó khăn thách thức để xây dựng ngành Dầu khí phát triển.

Tại Hội nghị Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Hồ Công Kỳ đã đọc báo cáo tổng kết công đoàn năm 2014. Năm 2014 Công đoàn Dầu khí đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ kế hoạch được Ban Chấp hành, Đảng ủy thông qua từ đầu năm, đảm bảo thời gian, chất lượng và đúng chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, góp phần cùng Tập đoàn và các đơn vị hoàn thành toàn diện và vượt mức các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn phát biểu chỉ đạo hội nghị

Hoạt động của Công đoàn các cấp vừa đảm bảo tính độc lập vừa tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp Đảng ủy, của TLĐLĐ VN và có sự phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, đảm bảo sự chỉ đạo, sự triển khai nhịp nhàng, đồng bộ trong các cấp Công đoàn.

Các hoạt động của CĐ DKVN và Công đoàn các cấp vừa kế thừa các nhiệm kỳ trước vừa không ngừng đổi mới, hướng về cơ sở, đi vào chiều sâu, đảm bảo thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của người lao động, tập trung vào các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động, đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật, thăm hỏi động viên người lao động…

Tính đến tháng 11/2014, toàn Tập đoàn Dầu khí Việt Nam có 63.509 đoàn viên công đoàn, trong đó có 15.836 đoàn viên nữ, chiếm tỉ lệ 24,94%. Trong năm 2014, toàn Tập đoàn phát triển được 3.815 đoàn viên, trong đó có 698 đoàn viên nữ.

Kết quả đánh giá chất lượng hoạt động và xếp loại 153 trong tổng số 161 công đoàn cơ sở năm 2014 (có 8 công đoàn cơ sở mới được thành lập hoặc đang làm thủ tục giải thể không được xếp loại) như sau: có 110 công đoàn cở sở đạt vững mạnh xuất sắc, chiếm tỉ lệ 71,9%; 27 công đoàn cơ sở đạt vững mạnh, chiểm tỉ lệ 17,65% và 16 công đoàn cơ sở đạt loại khá, chiếm tỉ lệ 10,46%.

Năm 2015, Công đoàn Dầu khí Việt Nam tập trung vào một số nhiệm vụ chủ yếu sau: Tiếp tục làm tốt công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; Tiếp tục duy trì có hiệu quả Công đoàn chủ trì phát động thi đua trên các công trình, dự án trọng điểm về Dầu khí, các dự án điện để góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả các dự án đầu tư; Năm 2015 là năm có nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của ngành, Công đoàn Dầu khí VN sẽ phối hợp với Tập đoàn tổ chức nhiều hoạt động bổ ích cho người lao động như văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Đặc biệt, Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Hội Dầu khí, Ban Khoa học công nghệ Tập đoàn sẽ phối hợp phát động đẩy mạnh thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong toàn ngành.

Hội nghị đã nghe các đồng chí Chủ tịch Công đoàn cơ sở trình bày tham luận về: Tái cấu trúc - nhiệm vụ sống còn tại Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ tổng hợp Dầu khí; Tập thể người lao động Công ty Lọc - Hóa dầu Bình Sơn nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm nhằm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2014; Hoạt động công đoàn Công ty cổ phần hóa dầu và sơ xợi Dầu khí (PV TEX).

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng đã biểu dương những kết quả mà CĐ DKVN đạt được trong năm 2014. Đồng chí khẳng định, những kết quả của hoạt động công đoàn đã góp phần thiết thực xây dựng đội ngũ công nhân, công đoàn viên ngày càng vững mạnh. Đồng thời, Công đoàn Dầu khí đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và hoàn thành tốt nhiệm vụ do Tổng LĐLĐ giao.

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Hồ Công Kỳ phát biểu tại hội nghị

Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN mong muốn sang năm mới công đoàn dầu khí Việt Nam phát huy hơn nữa thế mạnh của Tập đoàn dầu khí, tích cực vận động toàn thể người lao động dầu khí hăng hái sản xuất kinh doanh, xây dựng và củng cố đội ngũ cán bộ công đoàn có năng lực trình độ, đặt quyền lợi người lao động lên trên hết.

Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn chúc mừng những thành công Công đoàn Dầu khí đã đạt được trong năm qua. Chủ tịch HĐTV Tập đoàn khẳng định trong năm qua, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã luôn sát cánh, đồng hành cùng Tập đoàn tổ chức vận động toàn thể người lao động Dầu khí hăng say lao động hoàn thành vượt mức kế hoạch đặt ra, xây dựng Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam trở thành Tập đoàn kinh tế đầu tàu của đất nước.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, Công đoàn Dầu khí thông qua hệ thống tổ chức của mình tổ chức nhiều hơn nữa các phong trào thi đua để cùng với Tập đoàn thực hiện thành công Chiến lược tăng tốc phát triển của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.

Thay mặt cho đội ngũ cán bộ, công đoàn viên Công đoàn Dầu khí Việt Nam, Chủ tịch Hồ Công Kỳ bày tỏ lòng biết ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của TLĐLĐ VN và Đảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, tạo điều kiện thuận lợi của Lãnh đạo Tập đoàn và Lãnh đạo các đơn vị để tổ chức Công đoàn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Công đoàn dầu khí Việt Nam sẽ tiếp thu và cụ thể hóa chỉ đạo của Tổng LĐLĐ VN và Tập đoàn để cùng với đội ngũ người lao động dầu khí hoàn thành nhiệm vụ.

Nhân dịp này, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đã tôn vinh 307 cá nhân đạt các danh hiệu: Lãnh đạo tiêu biểu vì tổ chức CĐ DKVN; Chuyên gia nước ngoài tiêu biểu vì tổ chức CĐ DKVN; CB CĐ DK tiêu biểu vì tổ chức CĐ DK.

Đánh giá hoạt động CĐ DK năm 2014, Tổng LĐLĐVN đã trao tặng Cờ thi đua cho 14 tập thể, Bằng khen cho 19 tập thể và 64 cá nhân; CĐ DKVN được tặng Cờ dẫn đầu khối thi đua của TLĐ.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng tặng Cờ thi đua cho Công đoàn Dầu khí Việt Nam về thành tích Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua CNVC-LĐ và hoạt động Công đoàn năm 2014

 

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Đặng Ngọc Tùng tặng Cờ thi đua cho 14 Công đoàn cơ sở vững mạnh có phong trào thi đua xuất sắc năm 2014

 

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Hồ Công Kỳ tặng Cờ thi đua cho 5 Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc trong phong trào CNVC-LĐ năm 2014

 

Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Hồ Công Kỳ và Phó Chù tịch Trần Ngọc Dũng tặng Biểu trưng cho cán bộ công đoàn tiêu biểu năm 2014

 

Phó chủ tịch Công đoàn Dầu khí Nguyễn Mạnh Kha và Nghiêm Thùy Lan tặng Bằng khen cho cán bộ công đoàn tiêu biểu

 

Lãnh đạo Công đoàn Dầu khí chụp ảnh lưu niệm cùng các cán bộ công đoàn tiêu biểu