Công đoàn Vinaincon: Hoạt động ngày càng thiết thực và hiệu quả

Từ 2011 trở lại đây, hoạt động Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam đã đi vào chiều sâu, mang tính thiết thực, góp phần xây dựng các đơn vị thành viên lớn mạnh, đảm bảo mục tiê

Sáng ngày 30/3/2018, tại Hà Nội, Công đoàn Tổng Công ty cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam (Vinaincon) đã tổ chức Đại hội IV, nhiệm kỳ 2018-2023 với mục tiêu tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng.

Theo đó, từ năm 2011, Vinaincon hoạt động theo mô hình cổ phần, luôn không ngừng đổi mới trong tư duy quản lý và điều hành, giữ vững được uy tín thương hiệu, giữ vững ngành nghề truyền thống.

Ông Trần Thanh Tân - đại diện Ban Thường vụ Công đoàn Vinaincon khẳng định, Công đoàn Tổng Công ty đã phối hợp cùng với chính quyền tổ chức nhiều phong trào, các hoạt động đi vào chiều sâu, mang tính thiết thực, thể hiện tính thống nhất trong tổ chức, góp phần xây dựng các đơn vị thành viên lớn mạnh, đảm bảo mục tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Ông Trần Thanh Tân khẳng định, Công đoàn Vinaincon đã phối hợp cùng với chính quyền tổ chức nhiều phong trào, các hoạt động đi vào chiều sâu, mang tính thiết thực

Cụ thể, trong nhiệm kỳ III, 2011-2017, Công đoàn Tổng Công ty đã phối hợp với công đoàn cơ sở thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách với người lao động như đóng bảo hiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm thất nghiệp... Nhờ tình hình sản xuất kinh doanh phát triển năm sau cao hơn năm trước nên đời sống của cán bộ công nhân viên chức không ngừng được nâng cao, cải thiện...

Tuy nhiên, ông Tân cũng thẳng thắn nhìn nhận những điểm tồn tại, hạn chế trong hoạt động của Công đoàn Vinaincon khóa III, đó là do các cán bộ công đoàn còn kiêm nhiệm quá nhiều, bận công tác chuyên môn nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động công đoàn.

Do đó trong nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ trọng tâm của Công đoàn Vinacoin là tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ công nhân lao động xây dựng công nghiệp có ý thức trách nhiệm, có trình độ chuyên môn giỏi và lành nghề, có tác phong lao động công nghiệp hiện đại.

Đẩy mạnh phát triển đoàn viên và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng tổ chức Đảng, góp phần tích cực vào sự phát triển, tăng trưởng hiệu quả của các đơn vị và Tổng Công ty.

Công đoàn Vinaincon cần tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ để thực sự là người đồng hành của người lao động - ông Trần Quang Huy nhấn mạnh

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam đánh giá cao vai trò, nhiệm vụ của Công đoàn Vinaincon trong việc tổ chức tốt quy chế phối hợp với chính quyền, góp phần vào ổn định tâm lý người lao động, hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế chính trị được giao. Ngoài ra, Công đoàn Vinaincom cũng cần tập trung đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn có trình độ để thực sự là người đồng hành của người lao động và là nhà tham mưu cho tổ chức chuyên môn.

Chia sẻ tại Đại hội, ông Nguyễn Gia Du, Chủ tịch Hội đồng quản trị Vinaincon cho biết, trong nhiệm kỳ qua hoạt động của Công đoàn Vinaincon luôn bám sát chỉ đạo của Công đoàn Công Thương Việt Nam và nhiệm vụ, mục tiêu phát triển chung của Tổng Công ty và các đơn vị.

Ông Nguyễn Gia Du cho hay, Công đoàn luôn chú trọng công tác tập huấn, nâng cao nhiệm vụ hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn các đơn vị

Công đoàn luôn chú trọng công tác tập huấn, nâng cao nhiệm vụ hoạt động cho đội ngũ cán bộ công đoàn các đơn vị. Công tác an toàn vệ sinh lao động được quan tâm. Công đoàn thường xuyên kiểm tra, giám sát, duy trì và hoạt động có hiệu quả mạng lưới an toàn về sinh tại các công trình, giảm thiểu được tai nạn lao động.

Bên cạnh đó, công tác xã hội, từ thiện cũng được quan tâm như: Trợ cấp khó khăn cho CNVCLĐ các gia đình chính sách, khen thưởng học sinh giỏi là con CB CNVCLĐ; phụng dưỡng mẹ Việt Nam anh hùng, xây dựng nhà tình thương, mái ấm công đoàn…

Một số hình ảnh khác trong Đại hội Công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam:

Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ IV với mục tiêu tiếp tục khẳng định uy tín, vị thế hàng đầu trong lĩnh vực xây dựngĐại hội đã bầu ra những đồng chí xuất sắc vào Ban chấp hành Công đoàn Tổng Công ty nhiệm kỳ IVNhân dịp này Công đoàn Công Thương Việt Nam đã tặng Bằng khen cho Công đoàn Vinaincon vì những thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ IIIBan chấp hành Công đoàn mới của Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp Việt Nam ra mắt
Hồng Hà