Công đoàn Xăng dầu Việt Nam tổ chức gặp mặt "Lao động giỏi, lao động sáng tạo" năm 2013

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2014) và kỷ niệm 66 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2014); sáng n

07 CNVC-LĐ Petrolimex được tôn vinh

Chương trình Lễ tôn vinh Công nhân lao động tiêu biểu được tổ chức thường niên nhằm cổ vũ, động viên đội ngũ công nhân lao động đang trực tiếp lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo"; đồng thời tôn vinh những Công nhân lao động tiêu biểu có nhiều sáng kiến trong cải tiến kỹ thuật, đạt nhiều thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất.

Ngoài 07 đồng chí "Lao động giỏi" được Công đoàn Công Thương tổ chức vinh danh trong đợt này, còn có đồng chí Phạm Phúc Thảo công tác tại Tổng kho Xăng dầu Đức Giang - Công ty Xăng dầu Khu vực I đã vinh dự được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo với đề tài "Điều chế dầu tẩy rửa cặn FO từ dầu thực vật"; Đồng chí Nguyễn Hồng Thắng công tác tại Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè, Công ty Xăng dầu Khu vực II đã có rất nhiều sáng kiến đem lại hiệu quả cao cho đơn vị, được Hội đồng Khoa học Kỹ thuật Tổng kho đánh giá, nghiệm thu; được Lãnh đạo Tổng kho phê duyệt áp dụng và đến nay vận hành an toàn, đem lại hiệu quả thiết thực. Những sáng tạo của đồng chí đã góp phần làm lên danh hiệu "Doanh nghiệp môi trường xanh" do Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè.

Nhằm khuyến khích, động viên phong trào thi đua "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" đồng thời ghi nhận và biểu dương những tấm gương điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua lao động sản xuất, nghiên cứu Khoa học, cải tiến kỹ thuật để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh; Công đoàn Xăng dầu Việt Nam đã có các Quyết định tặng thưởng và tổ chức gặp mặt các cá nhân được vinh danh.


Chụp ảnh lưu niệm với Thường trực Thường vụ Công đoàn Xăng dầu Việt Nam

Thời gian tới, Công đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ tiếp tục chỉ đạo các Công đoàn cơ sở tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức thường xuyên các phong trào thi đua lao động, sáng tạo để phong trào thi đua có chiều sâu và trở thành một trong những nội dung thiết thực trong công tác hoạt động Công đoàn./.