Công ty Điện lực Bến Tre: Tiết kiệm được 29.100 kWh sản lượng điện trong Giờ trái đất

Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2019, Công ty Điện lực Bến Tre đã lên kế hoạch, thực hiện nhiều hoạt động hiệu quả thiết thực.

Giờ Trái đất là sáng kiến toàn cầu của Quỹ Quốc tế bảo tồn thiên nhiên kêu gọi tất cả mọi cá nhân và tổ chức cùng tắt các thiết bị chiếu sáng không cần thiết trong 1 giờ vào tối thứ Bảy cuối cùng của tháng 3 hàng năm là minh chứng rõ nét nhất cho hành động chung tay tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trên toàn cầu.

Năm nay chiến dịch Giờ Trái Đất 2019 diễn ra từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày thứ Bảy (ngày 30/3) với thông điệp: “Tiết kiệm năng lượng, bảo vệ trái đất”.

Hòa chung cùng với ngành Điện trong chiến dịch hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất 2019, Công ty Điện lực Bến Tre đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực và mang lại hiệu quả. Trong đó, Công ty Điện lực Bến Tre đã triển khai các hoạt động liên quan đến việc hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2019 từ ngày 11-3 đến hết ngày 30-3-2019:

Công ty Điện lực Bến Tre phối hợp Tỉnh đoàn Bến Tre, Trung tâm Văn hóa tỉnh Bến Tre tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Chiến dịch “Giờ Trái đất 2019” tại Công viên Tượng đài Đồng Khởi, bằng nhiều hình thức như: Xe văn hóa thông tin cổ động, diễu hành xe đạp tuyên truyền, phát tờ rơi. Với sự hiện diện trên 1.000 đại biểu (gồm Lãnh đạo các Sở, Ban ngành tỉnh và lực lượng đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên,...). Đặc biệt, Giờ Trái Đất năm 2019 có sự hiện diện của Hoa hậu Trái đất Nguyễn Phương Khánh, đóng vai trò là đại sứ truyền tải các thông điệp bảo vệ môi trường, từ đó lan tỏa mạnh mẽ ý nghĩa của chương trình, kêu gọi cộng đồng cùng tích cực hưởng ứng để cùng hành động bảo vệ “hành tinh xanh”.

Đồng thời, Công ty Điện lực Bến Tre có Văn bản gửi đến các Sở Ban ngành đoàn thể tỉnh tuyên truyền “Ấp văn hoá - Khu phố văn hóa tiết kiệm điện” và hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất năm 2019 đến các thành viên trực thuộc trong sinh hoạt định kỳ hoặc chuyên đề từ giữa tháng 3/2019 đến thời gian diễn ra sự kiện Giờ Trái đất năm 2019.

Để chiến dịch mang lại hiệu quả, Công ty Điện lực Bến Tre đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền như lắp đặt poster, băng rol, phát tờ rơi, cẩm nang với nội dung tuyên truyền tiết kiệm điện và hưởng ứng sự kiện Giờ Trái đất 2019 tại UBND xã/phường, khu vực công cộng.

Tại trụ sở làm việc của Công ty Điện lực/Điện lực/Tổ điện thực hiện nghiêm chỉnh việc “Tắt đèn chiếu sáng và thiết bị điện không cần thiết” trong thời gian diễn ra sự kiện. Chỉ đạo các Điện lực trực thuộc triển khai tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất 2019 đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Đồng thời cập nhật thông tin tuyên truyền “Giờ Trái đất năm 2019” trên trang Web của Công ty Điện lực Bến Tre.

Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tuyên truyền hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất 2019” trên Đài truyền thanh địa phương, qua hệ thống loa phát thanh phường, xã,... Đồng thời phối hợp với Phòng Giáo dục huyện/thành phố tuyên truyền tiết kiệm điện và hưởng ứng chiến dịch “Giờ Trái đất 2019” tại các trường học trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó thực hiện cấp phát cẩm nang tiết kiệm điện đến các Doanh nghiệp, Trường học, Cơ quan HCSN trước ngày tổ chức sự kiện Giờ Trái đất. Gửi tin nhắn kêu gọi hưởng ứng Giờ Trái Đất 2019 tới khách hàng mua điện.

Việc triển khai đồng loạt các hoạt động cùng hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2019 trên toàn địa bàn tỉnh, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp chính quyền cũng như người dân đối với việc tiết kiệm năng lượng.

Giờ Trái đất không chỉ là Tiết kiệm năng lượng, mà còn hướng tới thay đổi hành vi, bắt đầu cho lối sống xanh vì một thế giới tươi đẹp hơn cho bản thân mỗi người và cho thế hệ tương lai.

Với những nỗ lực thực hiện, sản lượng điện tiết kiệm trong Giờ Trái đất 2019Công ty Điện lực Bến Tre đạt được là: 29.100 kWh.

Lê Hoa