Công ty Điện lực Bình Định được vinh danh trong phong trào: “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm”

Ngày 09/4/2015, tại thành phố Quy Nhơn, UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào thi đua năm 2014 và phát động phong trào thi đua năm 2015.

Chủ đề xuyên suốt trong các phong trào thi đua do UBND tỉnh Bình Định phát động trong năm 2014 là: "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm", gắn với sự chỉ đạo quyết liệt đẩy mạnh phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015, góp phần đưa tổng sản phẩm địa phương (GRDP) cả năm 2014 của tỉnh tăng 9,34%, tổng thu ngân sách đạt trên 5.375 tỉ đồng;chất lượng đời sống xã hội, giáo dục, y tế được nâng lên.

Với sự hưởng ứng tích cực và bằng nhiều biện pháp cụ thể sát với thực tế của từng ngành, từng cấp, mùa thi đua năm 2014 đã thực sự "nở hoa kết trái", có tác dụng như một động lực mới cho năm 2015.

Những đỉnh cao tiêu biểu

Có thể thấy, những sức bật tiềm tàng trong các tầng lớp nhân dân, CBCNV các ngành khi được khơi dậy sự đồng thuận cao từ phong trào thi đua chung. Nổi bật là thi đua lao động sáng tạo, cải tiến kỹ thuật.

Tại Công ty Điện lực Bình Định  đã có 38 sáng kiến đem lại giá trị làm lợi gần 2 tỷ đồng. Từ các đề tài giảm tổn thất điện năng trong cung ứng điện, sáng kiến về cải tiến kỹ thuật trong xây lắp điện không chỉ làm tăng năng suất lao động mà đã tăng cường đảm bảo an toàn lao động, giảm suất sự cố lưới điện nông thôn. Tiếp tục các biện pháp cải cách hành chính, tối ưu hóa chi phí và tiết kiệm điện, nâng sản lượng điện thương phẩm năm 2014 toàn tỉnh đạt gần 1,3 tỷ kWh… Hiệu quả các phong trào này đã được Hội đồng thi đua khối các doanh nghiệp nhà nước tỉnh đánh giá cao, xếp Công ty Điện lực Bình Định vào tốp dẫn đầu thi đua và đề nghị UBND tỉnh Bình Định Bằng khen năm 2014.

Trong ngành giáo dục, thầy Huỳnh Duy Thuỷ, giáo viên dạy môn Toán Trường THPT Tăng Bạt Hổ (huyện Hoài Nhơn) viết nhiều đề tài sáng kiến kinh nghiệm hữu ích giúp việc dạy và học tốt hơn. 12 học sinh của Trường THPT Tăng Bạt Hổ đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh, 9 học sinh đội tuyển của tỉnh đạt giải quốc gia.

Công ty Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định là một đỉnh cao mới, mỗi phong trào thi đua lại được cụ thể hoá ra từng tiêu chí: thi đua nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Chính vì thế, tập thể CBCNV ở đây đã nghiên cứu và sản xuất thành công thuốc đặc trị ung thư, giúp cho nhân dân miền Trung có cơ hội điều trị tốt căn bệnh nan giải từ nhiều năm qua.

Phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới" toàn tỉnh, cũng tìm được sự đồng thuận cao để về đích sớm. Huyện Tây Sơn huy động nhiều nguồn lực bê tông hoá được 37,7km đường giao thông nông thôn; kiên cố hoá 16,6 km kênh mương nội đồng; xây dựng và nâng cấp nhiều trường học, trạm y tế xã... Đến nay, toàn huyện Tây Sơn có 6 xã tăng từ 2 tiêu chí xây dựng nông thôn mới trở lên, đạt bình quân 10,2 tiêu chí/xã đạt; riêng xã Bình Nghi được Tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt 19/19 tiêu chí.

Có 3 Huân chương Lao động hạng Nhì, hạng Ba được trao cho các cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vàosự phát triển KT-XH của tỉnh. UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho 11 tập thể, tặng Bằng khen cho 48 tập thể.

Về đích sớm

Một trong những động lực thúc đẩy kinh tế xã hội tỉnh phát triển là nguồn điện đã lan tỏa đến 100% xã đồng bằng và miền núi với 99,7 hộ dân nông thôn có điện. Có 54,8% lượng điện thương phẩm phục vụ sản xuất công nghiệp và nông nghiệp, góp phần đưa chỉ số sản xuất công nghiệp trong năm 2014 tăng 7,08%, nông nghiệp phát triển toàn diện với dấu ấn đưa sản lượng lớn cá ngừ đại dương tiếp cận với thị trường Nhật Bản và thế giới.

Điện về làm bừng sáng nông thôn Bình Định với việc hoàn thành tiêu chí thứ 4 trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Đến cuối năm 2014, toàn tỉnh có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới, tăng 3 xã so với kế hoạch...

Điểm hẹn năm 2015

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Kim Toàn yêu cầu: "Khi phát động phong trào thi đua, mỗi ngành, mỗi địa phương chỉ nên chọn nội dung cốt yếu nhất để làm khâu đột phá và hãy thực hiện hết sức của mình để đạt và vượt mục tiêu, kế hoạch đề ra”.

Năm 2015 là năm kỷ niệm nhiều sự kiện trọng đại của đất nước gắn với Đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. UBND tỉnh Bình Định tiếp tục phát động phong trào thi đua với chủ đề: "Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm" với mục tiêu phấn đấu GRDP tăng 9,5% và các chỉ tiêu khác theo nghị quyết HĐND đề ra, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, kế hoạch 5 năm 2011-2015; Ưu tiên tập trung giải quyết những vấn đềkhó khăn, phức tạp, đẩy mạnh phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến cuối năm 2015 có trên 20% số xã đạt chuẩn nông thôn mới. Mặt khác, cần chú trọng một số phong trào thi đua trọng tâm như: tháo gỡ khó khăn ở các doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông...

Bình Định đang sẵn sàng triển khai siêu dự án lọc hóa dầu Victory 22 tỷ USD tại khu kinh tế Nhơn Hội. Đây là điểm nhấn quan trọng của địa phương cùng cả nước tiến lên CNH,HĐH. Phong trào thi đua đang trở thành động lực mạnh mẽ trong các ngành, các cấp và được sự hưởng ứng đồng thuận cao của nhân dân, chắc chắn sẽ biến mùa hoa thi đua thành những mùa quả ngọt dâng cho đời.