Công ty Xăng dầu Phú Thọ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập và đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ năm 2015

Ngày 10/6/2016, Công ty Xăng dầu Phú Thọ đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành ngày lập và đón nhận cờ thi đua của Chính phủ. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Công Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tị

   Trong suốt 60 năm qua, tập thể lãnh đạo, cán bộ CNV Công ty Xăng dầu Phú Thọ luôn đoàn kết, khắc phục khó khăn, chủ động xây dựng chiến lược, kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với từng giai đoạn, đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp mạnh trong lĩnh vực kinh doanh, cung ứng xăng dầu và các sản phẩm hóa dầu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân, phục vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh miền núi phía Bắc. Hiện nay, Công ty đang quản lý 53 cửa hàng xăng dầu, 6 cửa hàng chuyên doanh gas, dầu mỡ nhờn, 2 kho xăng dầu..., chiếm gần 60% thị phần bán lẻ xăng dầu trên toàn tỉnh. Năm 2015, tổng sản lượng xăng dầu xuất bán đạt 250.000m3, tấn (tăng 12,1% so với năm 2014); tổng doanh thu cả năm đạt 1.691 tỉ đồng, nộp ngân sách Nhà nước gần 240 tỉ đồng (vượt 19,1% KH năm), lợi nhuận trước thuế đạt xấp xỉ 20 tỷ đồng; thu nhập bình quân đạt 6 triệu đồng/người/tháng, các chế độ chính sách đối với người lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định. Ngoài ra, Công ty còn tích cực tham gia nhiều chương trình an sinh, phúc lợi xã hội với số tiền lên tới hàng tỷ đồng. Với những thành tích đã đạt được, tập thể và nhiều cá nhân của công ty đã được Đảng, Nhà nước, các cấp các ngành tặng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Gần đây nhất, cá nhân đồng chí Giám đốc Công ty Đào Hồng Thắng được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, tập thể cán bộ CNV Công ty được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2015.

   Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Công Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam đã ghi nhận, đánh giá cao những thành tích mà các thế hệ cán bộ, CNV Công ty Xăng dầu Phú Thọ đã đạt được trong suốt 60 năm qua; đề nghị thời gian tới Công ty không ngừng đầu tư chiều sâu, đẩy mạnh áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ... để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, phát triển thị trường, mở rộng thị phần, chú trọng đổi mới nâng cao năng lực lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, trình độ chuyên môn cho người lao động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, văn minh; Quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, đảm bảo việc làm và nâng cao thu nhập cho cán bộ, CVN, lao động; tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội; đảm bảo hài hòa lợi ích giữa người tiêu dùng, doanh nghiệp và Nhà nước; Tiếp tục nghiên cứu, xây dựng và định hình chiến lược sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu của thời kỳ mới và sự điều hành của Chính phủ; Triển khai thực hiện bán xăng sinh học E5, E10 trên địa bàn tỉnh theo đúng lộ trình.

   Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước và Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Công Thủy đã trao Huân chương Lao động hạng Ba và Cờ thi đua của Chính phủ cho cá nhân đồng chí Giám đốc Đào Hồng Thắng và tập thể cán bộ CNV Công ty Xăng dầu Phú Thọ, đồng thời tặng lẵng hoa chúc mừng tập thể cán bộ CNV công ty.

   Nhân dịp này, Công ty Xăng dầu Phú Thọ đã ủng hộ số tiền 500 triệu đồng trao tặng Quỹ xóa nhà tạm cho thành phố Việt Trì nhằm giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.