Đảng bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp: Xây dựng Đảng vững mạnh, thi đua lập thành tích trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đề ra các mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ 2020 – 2025, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Công Thương lần thứ III, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tham dự Đại hội có đồng chí Lý Quốc Hùng – Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; đồng chí Nguyễn Văn Thanh – Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Công Thương, Cục trưởng Cục Hoá chất cùng toàn thể đảng viên Đảng bộ Cục Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp.

Đại hội Đảng bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (ATMT)  nhiệm kỳ 2015 - 2020 được tổ chức ngày 6/5/2015 tại Hà Nội. 5 năm qua, Đảng bộ Cục ATMT thực hiện Nghị quyết Đại hội trong bối cảnh nền kinh tế đất nước nói chung và hoạt động của ngành Công Thương nói riêng có nhiều chuyển biến khởi sắc, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát ở mức kiểm soát tốt, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trưởng bền vững, xuất khẩu đạt nhiều cột mốc mới.

Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025
Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đến nay, toàn Đảng bộ có 80 đảng viên, trong đó có 77 đảng viên chính thức và 3 đảng viên dự bị.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đồng chí Trần Văn Lượng, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục ATMT vui mừng khi Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức trong không khí cả nước thi đua lập thành tích, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Trong nhiệm kỳ 2015 – 2020 vừa qua, Đảng bộ đã phấn đấu thi đua, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Nêu cao tinh thần cùng ý chí quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đồng chí Trần Văn Lượng đề nghị các đảng viên trong Đảng bộ đề cao ý thức trách nhiệm, tiên phong gương mẫu, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, tích cực tham gia đóng góp vào thành công của Đại hội.

Đồng chí Trần Văn Lượng, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phát biểu khai mạc Đại hội
Đồng chí Trần Văn Lượng, Bí thư Đảng uỷ, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp phát biểu khai mạc Đại hội

Hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị

Nhiệm vụ chính trị của Cục ATMT gắn chặt với việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kỹ thuật an toànbảo vệ môi trường trong ngành Công Thương.

Theo đó, trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Cục ATMT đã hoàn thành xuất sắc và vượt chỉ tiêu đề ra trong kế hoạch. Chủ trì xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành: 4 Nghị định; 1 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; 20 Thông tư hướng dẫn thực hiện các quy định về kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường ngành Công Thương.

Việc thanh tra, kiểm tra chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn điện, an toàn đập, an toàn vật liệu nổ công nghiệp, an toàn mỏ và dầu khí, an toàn cơ khí, áp lực và bảo vệ môi trường tại Cục trong nhiệm kỳ vừa qua đã thu được nhiều kết quả ấn tượng.

Cục đã chủ trì tiến hành thanh tra tại 26 đơn vị, kiểm tra tại hơn 220 đơn vị. Qua đó đã phát hiện và giúp các doanh nghiệp khắc phục những thiếu sót trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của đơn vị, cá nhân trong lĩnh vực kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường toàn Ngành.

Đồng chí Tô Xuân Bảo – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020
Đồng chí Tô Xuân Bảo – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2015 - 2020

Thời gian qua, công tác quản lý an toàn công nghiệp đã có nhiều chuyển biến tích cực. Trong đó, công tác thẩm định và phê duyệt quy trình vận hành hồ chứa thủy điện đã được đẩy mạnh so với nhiều năm trước. Số lượng quy trình vận hành hồ chứa thủy điện do Cục chủ trì được phê duyệt 73 quy trình.

Với lĩnh vực dầu khí, Cục ATMT đã tổ chức các Hội nghị phổ biến, tập huấn về công tác đánh giá, quản lý rủi ro đối với các lĩnh vực: Khai thác than, sản xuất thép,…; công tác quản lý máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, về cơ bản thực hiện theo quy định; công tác an toàn vệ sinh lao động được triển khai hiệu quả,….

Về công tác bảo vệ môi trường, Cục đã kịp thời chỉ đạo các cơ sở ngành Công Thương giải quyết các vấn đề môi trường đang được dư luận xã hội quan tâm, đặc biệt là việc xử lý tiêu thụ tro, xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện, việc đánh giá môi trường tổng hợp tại các Trung tâm điện lực Vĩnh Tân, Duyên Hải…Đồng thời, tham gia tích cực với Đoàn công tác giám sát do Ủy ban Khoa học công nghệ môi trường của Quốc hội giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các khu công nghiệp và một số lĩnh vực công nghiệp có nguy cơ gây ô nhiễm tại các nhiều tỉnh, thành, địa phương.

Đảng bộ Cục ATMT đã thực hiện công tác tham mưu Lãnh đạo Bộ Công Thương để trình Báo cáo Thủ tướng Chính phủ giải pháp tháo gỡ khó khăn, phát triển lĩnh vực công nghiệp môi trường; xây dựng và trình Bộ trưởng ban hành quyết định phê duyệt Kế hoạch hành động của Bộ Công Thương triển khai Đề án phát triển ngành công nghiệp môi trường đến năm 2025 để triển khai các nhiệm vụ trong những năm tới.

Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Công Thương đã chỉ đạo sát sao các bộ phận chuyên môn, nghiệp vụ luôn nâng cao tính chủ động và thực hiện tốt công tác thường trực.

Tiếp tục đẩy mạnh lĩnh vực hợp tác quốc tế, nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ Cục ATMT đã thực hiện một số dự án như: Dự án “Nâng cấp công cụ Calculator 2050 của Việt Nam và xây dựng phiên bản Calculator 2050 cho cấp tỉnh nhằm hỗ trợ hoạch định chính sách về quản lý năng lượng và phát thải khí nhà kính” được Bộ Ngoại giao Vương quốc Anh tài trợ; Dự án “Nâng cao năng lực cho các ngành công nghiệp và thương mại Việt Nam nhằm kiểm soát phát thải khí nhà kính và tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu” do UNDP tài trợ,…

Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng

Về công tác chính trị, tư tưởng, Đảng uỷ Cục ATMT tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, công chức viên chức và người lao động hoàn thành tốt các nhiệm vụ; kịp thời phổ biến, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, cũng như báo cáo tình hình thời sự trong nước và quốc tế về những nội dung mà cán bộ, đảng viên và dư luận quan tâm.

Thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng ủy Cục đã tổ chức hơn 80 buổi họp và làm việc nhằm tăng cường công tác phối hợp, tháo gỡ khó khăn, bất cập và định hướng cho các tổ chức đảng trực thuộc.

Công tác tổ chức, cán bộ, xây dựng tổ chức đảng, đảng viên cũng được Cục ATMT chú trọng. Cụ thể, Cục đã trình lãnh đạo cấp trên và thực hiện quy trình và bổ nhiệm lại 5 đồng chí là Lãnh đạo Cục, 48 lãnh đạo các phòng, Trung tâm. Thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo cấp phòng và lãnh đạo các Trung tâm đối với 3 đồng chí. Hàng năm, công tác rà soát điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo nhiệm kỳ được thực hiện theo đúng trình tự, hướng dẫn của Bộ.

Triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng đảng viên. Trong nhiệm kỳ, Cục đã cử 3 đồng chí tham gia lớp lý luận chính trị cao cấp, cử 8 đồng chí tham gia lớp lý luận trung cấp; 8 đồng chí tham dự lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng.

Tập trung lãnh đạo, tổ chức thực hiện từng bước có hiệu quả các quy định, chỉ thị, quy chế, hướng dẫn của Trung ương về công tác cán bộ và công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nhất là việc triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 39-CT/TW về “tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình hiện nay”. Trong nhiệm kỳ, không có cán bộ, đảng viên vi phạm các quy định của Đảng về bảo vệ chính trị nội bộ.

Bên cạnh đó, Đảng uỷ Cục ATMT đã đổi mới phương thức lãnh đạo về công tác dân vận, lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội; tăng cường công tác kiếm tra, giám sát của Đảng. Đảng ủy Cục và các chi bộ trực thuộc đều nghiêm túc thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết, báo cáo công tác kiểm tra giám sát định kỳ theo quy định và yêu cầu của cấp trên.

Cùng với sự thống nhất trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, Đảng bộ Cục ATMT được Đảng ủy Bộ Công Thương công nhận là tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong 5 năm 2015 - 2019.

Đồng chí Phạm Trọng Thực - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp báo cáo kiểm điểm của Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020
Đồng chí Phạm Trọng Thực - Ủy viên Ban chấp hành Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp báo cáo kiểm điểm của Đảng uỷ nhiệm kỳ 2015 – 2020

Phát huy sức mạnh tập thể trong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hướng tới mục tiêu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 trên tinh thần “Dân chủ, đoàn kết - Phát huy sức mạnh tập thể, nâng cao hiệu quả hoạt động”, Đảng bộ Cục ATMT đề ra chỉ tiêu 100% Chi bộ đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh; tối thiểu 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm. Đồng thời, phát triển từ 8 – 10 đảng viên mới; xếp loại tổ chức đoàn thể từ loại hoàn thành tốt trở lên, xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở….

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Lý Quốc Hùng - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Công Thương, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ Cục ATMT trong nhiệm kỳ vừa qua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, gặt hái được nhiều thành tựu nổi bật.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Đại hội đã thẳng thắn, nghiêm túc kiểm điểm những hạn chế còn tồn tại, kịp thời đề ra những phương hướng khắc phục trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Lý Quốc Hùng - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đồng chí Lý Quốc Hùng - Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng uỷ Bộ Công Thương phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đứng trước những cơ hội và thách thức trong thời gian tới, đặc biệt, trong bối cảnh đất nước chịu ảnh hưởng sâu rộng của dịch Covid – 19, diễn biến tình hình biến đổi khí hậu, ảnh hưởng đến đời sống kinh tế, xã hội, đồng chí Lý Quốc Hùng đề nghị Đảng bộ cần tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới với các nội dung như sau:

Thứ nhất, tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, nâng cao sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chú trọng xây dựng Chi bộ trực thuộc, tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị.

Thứ hai, chủ động rà soát, đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật. Thực hiện tốt công tác quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo, thực hiện các quy định trong lĩnh vực kỹ thuật an toàn và bảo vệ môi trường công nghiệp trong ngành Công Thương.

Thứ ba, thực hiện tốt công tác quản lý, cấp giấy phép kinh doanh, giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất vật liệu nổ công nghiệp,…

Thứ tư, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, công tác kiểm định kỹ thuật an toàn, đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý kỹ thuật an toàn và môi trường.

Thứ năm, tiếp tục thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chỉ đạo tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị; tiếp tục đẩy mạnh Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện tốt công tác chính trị tư tưởng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật nghiêm minh, nêu gương tinh thần cán bộ đảng viên trong Đảng bộ.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đồng chí Lý Quốc Hùng tin tưởng, Đảng bộ Cục ATMT sẽ nỗ lực phấn đấu, đồng lòng vượt qua mọi thách thức, khó khăn.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu được Ban chấp hành khoá mới 2020 - 2025, gồm 5 đồng chí: đồng chí Tô Xuân Bảo, đồng chí Lê Ánh Dương, đồng chí Nguyễn Hữu Dũng, đồng chí Trần Anh Tấn và đồng chí Võ Duy Lễ.

Bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành khóa mới
Bỏ phiếu bầu cử Ban chấp hành khóa mới
Ban chấp hành thông qua ý kiến toàn thể Đại hội
Ban chấp hành thông qua ý kiến toàn thể Đại hội

Đại hội cũng đã bầu đoàn đại biểu Đảng bộ Cục ATMT dự Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 12 đồng chí, trong đó có 10 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Tặng hoa tri ân các đồng chí trong Ban chấp hành khoá cũ 2015 – 2020
Tặng hoa tri ân các đồng chí trong Ban chấp hành khoá cũ 2015 – 2020
Ban Chấp hành Đảng bộ Cục ATMT nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

Ban Chấp hành Đảng bộ Cục ATMT nhiệm kỳ 2020 – 2025 ra mắt nhận nhiệm vụ

 

Thuỳ Linh - Ảnh: Thy Thảo