Đảng ủy bộ Bộ Công Thương: Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

Trong 2 ngày 15 - 16/6/2016, tại trụ sở Bộ Công Thương, Đảng ủy Bộ Công Thương tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng dưới sự chủ trì của UVTW Đản

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng tại Đảng bộ Bộ Công Thương được thực hiện theo Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị. Theo đó, Hội nghị nhằm cung cấp cho cán bộ, Đảng viên công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Bộ Công Thương những nội dung cơ bản, những điểm mới và các nhiệm vụ, giải pháp trong các văn kiện Đại hội, tạo sự tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương Đào Văn Hải nhấn mạnh: Văn kiện Đại hội XII của Đảng là sản phẩm tập trung trí tuệ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân ta. Nội dung Văn kiện Đại hội lần này được xây dựng trên cơ sở tổng kết sâu sắc lý luận và thực tiễn 30 năm đổi mới, 5 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và 5 năm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (2010 - 2015), có sự kế thừa, bổ sung, phát triển nội dung Văn kiện Đại hội XI và đường lối, quan điểm của Đảng trong các nhiệm kỳ trước đây.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Công Thương Đào Văn Hải phát biểu khai mạc Hội nghị

Tham dự Hội nghị, các đại biểu đã được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII dưới sự hướng dẫn của PGS.TS. Phạm Văn Linh - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo TW, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng đã được nghe thông tin chuyên đề về “Công tác đấu tranh chống các thế lực thù địch” do Thiếu tướng Trương Gia Long - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân, Giám đốc Học viện Chính trị Công an Nhân dân truyền đạt.

GS.TS. Thiếu tướng Trương Gia Long trình bày chuyên đề về “Công tác đấu tranh chống các thế lực thù địch” (ảnh: Báo Công Thương)

Theo đó, Chương trình Hành động thực hiện Nghị quyết tại Đảng bộ Bộ Công Thương đã xác định mục tiêu tổng quát là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị nhiệm kỳ 2015 - 2020”.

Để thực hiện tốt mục tiêu đã đặt ra, Đảng bộ Bộ Công Thương đã đề ra những giải pháp và nhiệm vụ nhằm hiện thực hóa mục tiêu tổng quát cũng như các mục tiêu cụ thể:

Một là, tập trung lãnh đạo, tham gia lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị là nhiệm vụ trong tâm của toàn đảng bộ.

Hai là, tổ chức tốt việc triển khai nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Ba là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên.

Bốn là, đổi mới nâng cao chất lượng công tác cán bộ; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Sáu là, chỉ đạo phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động.

Toàn cảnh Hội nghị trong ngày làm việc đầu tiên
Trong chương trình làm việc ngày mai (16/6/2016), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh sẽ phát biểu chỉ đạo triển khai nhiệm vụ chính trị của Bộ Công Thương giai đoạn 2016 - 2020 thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.