Diễn biến giá nông sản thế giới ngày 13/4

Giá lúa mì tiếp tục tăng phiên thứ hai liên tiếp bất chấp các dự báo sản lượng lúa mì của Hoa Kỳ tăng; giá ngô và đậu tương cũng đã tăng lên.
Thu hoạch đậu tương
Hoạt động thu hoạch đậu tương tại Hoa Kỳ (Ảnh: Iowa Farm Bureau)

Mặc dù các dự báo sản lượng lúa mì của Hoa Kỳ trong niên vụ 2019/2020 sẽ tăng cao hơn so với niên vụ trước nhưng giá lúa mì vẫn ghi nhận phiên tăng giá thứ hai liên tiếp trong hôm nay (13/4).

Cụ thể, vào lúc 11h42 sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá lúa mì theo hợp đồng được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hoá Chicago (CBOT) đã tăng 1,3% lên mức 5,63-3/4 USD/giạ (27,2 kg). Chốt phiên giao dịch cuối tuần trước (9/4), giá lúa mì đã tăng 1%. Hiện thị trường đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết Hoa Kỳ trong bối cảnh một số thông tin cho biết tình trạng giá lạnh đã gây thiệt hại tại một số nơi canh tác lúa mì.

Cũng trên sàn CBOT, giá ngô đã tăng 0,2% lên 3,32-1/4 USD/giạ (25,4 kg) và giá đậu tương tăng 0,3% lên 8,66 USD/giạ (27,2 kg). Trong đó, giá ngô đang được hỗ trợ bởi các dữ liệu cho thấy hoạt động xuất khẩu ngô của Hoa Kỳ đang tăng lên.

Bên cạnh đó, việc giá dầu thô bật tăng khi liên minh OPEC+ đạt thoả thuận cắt giảm sản lượng kỷ lục cũng khiến thị trường kỳ vọng nhu cầu đối với nhiên liệu sinh học ethanol sẽ tăng lên. Ngô là nguyên liệu chính phục vụ sản xuất nhiên liệu sinh học tại Hoa Kỳ.

Trong ngày 9/4, Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) đã nâng mức dự báo nguồn cung lúa mì, ngô và đậu tương của nước này trong niên vụ 2019/2020. Theo đó, mức tồn trữ lúa mì và đậu tương cuối niên vụ 2019/2020 của Hoa Kỳ được dự báo lần lượt đạt 970 triệu giạ và 480 triệu giạ. Con số này cao hơn nhiều so với mức dự báo 940 triệu giạ lúa mì và 430 triệu giạ đậu tương được giới phân tích đưa ra trước đó.

USDA cũng cho biết doanh số xuất khẩu của ngô thuộc niên vụ trước của nước này trong tuần kết thúc vào ngày 2/4 đạt 1.848.900 tấn, cao hơn nhiều so với các dự báo của giới phân tích và đây cũng là mức cao nhất từ trước đến nay của niên vụ 2019/2020. Doanh số xuất khẩu ngô của niên vụ mới của Hoa Kỳ cũng tăng mạnh lên mức 608.800 tấn.

Quang Đặng (Theo Reuters)