Đơn vị của PVN khắc phục ngay hậu quả của bão số 9, sẵn sàng sản xuất trở lại

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã chỉ đạo sát sao các đơn vị thuộc Tập đoàn nằm trong vùng ảnh hưởng chủ động phòng, chống bão. Nhờ đó, đã giảm thiểu thiệt hại xuống mức thấp nhất.

Tại Nhà máy Lọc dầu Dung Quất, ông Cao Tuấn Sĩ, Phó Giám đốc Nhà máy cho biết: Nhà máy vẫn hoạt động sản xuất an toàn, ổn định và liên tục trong cơn bão số 9. Nhờ sự chỉ đạo từ Petrovietnam, từ lãnh đạo Công ty cổ phần Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR), công tác phòng, chống bão số 9 được chuẩn bị tốt nên Nhà máy không có thiệt hại lớn, chỉ có một số mái che tại các trạm bơm, nhà tạm bị tốc, hư hỏng và hư hại một số cây xanh.

PVN khắc phục hậu quả bão số 9
Nhà máy Lọc dầu Dung Quất vẫn hoạt động an toàn, ổn định và liên tục trong cơn bão số 9. Ảnh chụp lúc 8h00 ngày 28/10

Hiện tại, BSR đang huy động nhân sự tiến hành thu gom, dọn những cây ngã đổ, tiến hành dọn vệ sinh phòng làm việc,… để đảm bảo các hoạt động của Nhà máy được diễn ra bình thường sau bão số 9.

Trước đó, trong ngày 27/10, BSR cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương xã Bình Hải (huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) bố trí khu tập thể Vạn Tường cho hơn 400 người dân thôn Phước Thiện, xã Bình Hải làm khu trú bão số 9, đảm bảo an toàn cho người dân. Hiện nay, BSR cũng lên phương án để sẵn sàng hỗ trợ bà con nhân dân xung quanh Nhà máy bị thiệt hại nặng do cơn bão số 9 gây ra.

PVN khắc phục hậu quả bão
CBCNV Công ty tiến hành thu gom, dọn dẹp sau bão số 9.

Công ty Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất (DQS) cũng thuộc khu vực tâm bão đi qua, nhưng nhờ sự chủ động phòng tránh, tính đến 16h ngày 28/10, Công ty chỉ bị thiệt hại một số cây xanh gãy đổ. Ông Nguyễn Anh Minh, Phó Tổng giám đốc DQS cho biết: “Công ty đang huy động nhân sự để dọn dẹp một số cây xanh gãy đổ và sẵn sàng trở lại sản xuất khi tỉnh Quảng Ngãi có điện trở lại”.

PVN khắc phục bão số 9
Bà con nhân dân thôn Phước Thiện (xã Bình Hải) trú bão an toàn tại Khu tập thể Vạn Tường

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Petrovietnam, DQS đã chủ động triển khai, sẵn sàng ứng phó với những tình huống khẩn cấp có thể xảy ra. Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão, thiên tai DQS đã tổ chức kiểm tra, rà soát tình trạng của các Nhà xưởng, kho vật tư, kho xăng dầu, văn phòng làm việc, trang thiết bị máy móc,... Văn phòng công ty thực hiện khảo sát, thực hiện việc cắt tỉa cây xanh có khả năng đổ ngã.

Giám đốc dự án sửa chữa, hoán cải tàu Galilean 7 đã họp, phối hợp với chủ tàu, nhà máy chế tạo lên phương án và thực hiện công tác phòng chống bão cho tàu nằm trong dock. Cụ thể, DQS đã tiến hành chằng buộc, gia cố thiết bị trên thượng tầng, boong tàu; kiểm tra tình trạng phao cửa, lên phương án duy trì hoạt động 24/24 cho buồng bơm khi có bão…

Nguyên Hà