Trong 11 tháng của năm 2017, lượng khách nước ngoài đến Việt Nam đã đạt 11,645 triệu lượt. Riêng trong tháng 12, khách quốc tế đến nước ta ước đạt hơn 1,25 triệu lượt. Đây cũng là tháng thứ 9 từ đầu năm, Việt Nam đón trên 1 triệu lượt khách quốc tế/tháng.

Cũng theo số liệu công bố, trong năm nay, khách đến bằng đường hàng không đạt 10,9 triệu lượt người, tăng 32,1%; khách đến bằng đường bộ đạt 1,8 triệu lượt người, tăng 19,5%; đến bằng đường biển giảm 9,1%.

Khách du lịch đến từ thị trường châu Á tăng 34,4% so với năm trước. Riêng khách đến từ Trung Quốc tăng 48,6%. Khách đến từ châu Âu tăng 16,6%; từ châu Mỹ tăng 11,1%; từ châu Úc tăng 14,3% và khách đến từ châu Phi tăng 25,6%...

Bên cạnh đó, du lịch Việt Nam phục vụ khoảng 73 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ du lịch ước đạt hơn 510.000 tỷ đồng, đóng góp tích cực vào sự tăng trưởng của nền kinh tế nước nhà.

Với 12,9 triệu lượt khách quốc tế, có thể coi ngành du lịch Việt Nam đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đón 13 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2017 mà Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao.

Đây có thể coi là kỳ tích tăng trưởng của ngành du lịch với mức kỷ lục về tổng số khách quốc tế và mức tăng trưởng tuyệt đối trong một năm. Tính chung 2 năm 2016, 2017 lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng khoảng 60% so với năm 2015.

Du lịch Việt Nam trong năm qua được thế giới đánh giá cao, nhận được nhiều giải thưởng và danh hiệu quốc tế, nâng cao hình ảnh Việt Nam trong quá trình hội nhập quốc tế... Tổ chức Du lịch Thế giới (UNWTO) đã xếp Việt Nam nằm ở vị trí thứ 6 trong số 10 nước tăng trưởng khách quốc tế nhanh nhất toàn cầu, dẫn đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Năm 2017 cũng là năm đầu tiên ngành du lịch thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Những kết quả này cho thấy những dấu hiệu khả quan, tích cực, tạo động lực để ngành du lịch biến những mục tiêu mà Bộ Chính trị đặt ra trở thành hiện thực.