EU đầu tư 1 tỉ EUR cho siêu máy tính nhanh nhất thế giới vào năm 2023

Liên minh châu Âu (EU) vừa trích số tiền lên đến 1 tỉ EUR để phát triển siêu máy tính nhanh nhất thế giới vào năm 2023, vượt mặt các quốc gia như Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản.
TheoNeowin, siêu máy tính của EU là loại có khả năng tính toán exascale. Tuy nhiên, tham vọng của EU có vẻ khá kỳ quặc khi mà bản thân Trung Quốc đã lên kế hoạch tung ra một siêu máy tính exascale ngay trong năm 2018, tức đi trước EU đến 5 năm.Trong tuyên bố về dự án siêu máy tính, EU cho biết một tổ chức mới sẽ được thành lập để quản lý dự án mang tên EuroHPC. Nhiệm vụ của tổ chức này chính là thu thập, xây dựng và triển khai trên toàn châu Âu một cơ sở hạ tầng máy tính hiệu năng cao (HPC). EuroHPC cũng sẽ hỗ trợ một chương trình nghiên cứu và đổi mới để phát triển các công nghệ và máy móc (phần cứng) cũng như các ứng dụng (phần mềm) có thể chạy trên những siêu máy tính này.EU sẽ đóng góp 486 triệu EUR thông qua nguồn tài chính đa tài khoản hiện tại, và phần còn lại của 1 tỉ EUR sẽ đến từ các thành viên và quốc gia liên kết. Tuyên bố EuroHPC đã được ký kết lần đầu tiên vào tháng 3.2017, và các quốc gia sau đó sẽ gia nhập vào cuối năm nay. Các quốc gia tham gia dự án bao gồm Pháp, Đức, Ý, Luxembourg, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Bulgaria, Slovenia, Thụy Sỹ, Hy Lạp và Croatia.Mariya Gabriel, Ủy viên cơ quan Kinh tế và Xã hội Số của EU nhấn mạnh rằng siêu máy tính được xem là cốt lõi của những tiến bộ và đổi mới trong nhiều lĩnh vực ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống hằng ngày của công dân châu Âu.Chúng có thể giúp chúng tôi phát triển y học cá nhân, tiết kiệm năng lượng và chống biến đổi khí hậu hiệu quả hơn. Cơ sở hạ tầng siêu máy tính châu Âu tốt hơn có tiềm năng lớn cho việc tạo ra việc làm và là một nhân tố then chốt cho số hóa ngành công nghiệp và tăng khả năng cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu.
Theo Thanh niên