EVN và TKV sẽ ký hợp đồng cung cấp than dài hạn

Lãnh đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa có buổi làm việc bàn về công tác đảm bảo than cho sản xuất điện.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo 2 Tập đoàn đều khẳng địnhTKV và EVN đã có truyền thống hợp tác lâu dài, bền vững trong việc cung cấp than cho sản xuất điện, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia và sẽ tiếp tụcphối hợp có hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới.

Lãnh đạo hai Tập đoàn cũng chủ trương tiến tới xây dựng hợp đồng cung cấp than dài hạn giữa hai bên, trong đó chú trọng đến các vấn đề như chất lượng than, giá thành, phương thức vận chuyển…

Đặc biệt, hai Tập đoànsẽ thành lập Tổ điều hành, định kỳ hàng quý giao ban, trao đổi công việcđể kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hợp tác.

Việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phối hợp cũng là 1 nội dung được trao đổi, thống nhất tại buổi làm việc. Trong đó,EVN cho biết đã xây dựng đượcphần mềm giám sát công tác điều phối than và đề nghị TKV phối hợp kiểm soát tình hình cung cấp - tiếp nhận than cho sản xuất điện thông qua phần mềm này.

Hiện nay, mỗi năm, các nhà máy điện của EVN tiêu thụ khoảng 25,93 triệu tấn than trong nước, do TKV và Tổng công ty Đông Bắc cung cấp; trong đó, lượng than của TKV chiếm phần lớn.

TKV dự kiến, 6 tháng đầu năm 2018, Tập đoàn sẽ sản xuất 20,27 triệu tấn than nguyên khai, đạt 57% kế hoạch, tiêu thụ than 21,60 triệu tấn đạt 60% kế hoạch. Dự báo mục tiêu năm 2018 Tập đoàn tiêu thụ đạt mức 38 triệu tấn than.

PV