EVNGENCO1 ủng hộ 500 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tổng công ty Phát điện 1 là một trong những đơn vị đầu tiên đến ủng hộ trực tiếp tại trụ sở Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sau lời kêu gọi của Chủ tịch nước, theo chia sẻ của bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam.

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại đã và đang đe dọa sức khoẻ, an toàn của người dân, xã hội bị xáo trộn, kinh tế bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Đặc biệt, hàng chục ngàn cán bộ y tế của cả nước đang ngày đêm bám sát những địa phương, địa bàn có dịch bệnh.

Trước tình hình đó, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 28/5/2021, Tổng công ty Phát điện 1 đã ủng hộ 500 triệu đồng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Ông Nguyễn Mạnh Huấn bày tỏ EVNGENCO1 mong muốn góp thêm nguồn lực cùng cả nước chống dịch

Ông Nguyễn Mạnh Huấn phó tổng GĐ EVNGENCO1 trao đổi với Bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó CT UBTW MTTQ Việt Nam với mong muốn góp thêm nguồn lực cùng cả nước chống dịch

Ông Nguyễn Mạnh Huấn - Phó Tổng giám đốc EVNGENCO1 cùng ông Trần Doãn Thành - Chủ tịch Công đoàn và đại diện các ban chuyên môn đã đến trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thay mặt tập thể lãnh đạo và CBCNV Tổng công ty trao tặng số tiền ủng hộ nói trên.

Phó Tổng giám đốc, ông Nguyễn Mạnh Huấn chia sẻ: “Phát huy tinh thần tương thân tương ái, tinh thần sẻ chia vì cộng đồng, hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch nước và UBTW MTTQ Việt Nam, EVNGENCO1 rất mong muốn góp thêm nguồn lực cùng Đảng, Nhà nước, Chính phủ, MTTQ Việt Nam đẩy lùi đại dịch”.

Số tiền ủng hộ được EVNGENCO1 trao thông qua UBTW MTTQ Việt Nam

Số tiền ủng hộ được đại diện EVNGENCO1 trao thông qua UBTW MTTQ Việt Nam

Tiếp nhận số tiền ủng hộ, bà Trương Thị Ngọc Ánh - Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam cảm ơn hành động tiếp sức kịp thời của EVNGENCO1. Bà cũng khẳng định UBTUW MTTQ Việt Nam sẽ phân bổ nhanh chóng, hiệu quả, tới đúng địa chỉ, các địa phương, những nơi tuyến đầu đang chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Thu Hà