Gạo Ấn Độ hồi phục khỏi mức thấp 21 tháng

Giá gạo XK tại Ấn Độ hồi phục trở lại trong khi tại Việt Nam và Thái Lan, hoạt động giao dịch trầm lắng do các thương nhân chờ đợi hợp đồng mới từ Philippines.

Trong tuần này, giá gạo xuất khẩu tại Ấn Độ đã hồi phục khỏi mức thấp nhất 21 tháng qua do giá lúa trong nước cao, trong khi hoạt động giao dịch trầm lắng ở Việt Nam và Thái Lan do các thương nhân chờ đợi hợp đồng mới từ Philippines.

Giá gạo đồ 5% tấm Ấn Độ dao động trong khoảng 362- 369 USD/tấn trong tuần này, so với 361- 367 USD/tấn trong tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 1/2017.

Nguồn cung từ vụ mùa mới đã bắt đầu đi vào thị trường nhưng giá đắt do giá mua của chính phủ cao, một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Kakinada, bang Andhra Pradesh phía Nam cho biết.

Trong tháng 7, Chính phủ đã tăng 13% giá trả cho nông dân địa phương đối với lúa gạo thông thường so với năm ngoái, lên 1.750 rupee/100 kg cho vụ mùa mới. Sản lượng gạo mùa hè của nước này dự báo tăng 1,8% trong năm nay lên 99,24 triệu tấn.

Tại Thái Lan, giá gạo  5% tấm đứng ở mức 380 - 398 USD/tấn, FOB Bangkok, chỉ thay đổi chút ít so với mức giá 380- 400 USD của tuần trước do nhu cầu ổn định và không có đơn hàng từ nước ngoài. Thị trường vẫn kỳ vọng sẽ có các đơn đặt hàng từ các nước như Philippines trước khi kết thúc năm nay song cho tới nay vẫn chưa có đơn hàng nào. Dự báo giá sẽ giảm vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12, thời điểm dự kiến sẽ có vụ thu hoạch mới.

Chính phủ Thái Lan vẫn tự tin rằng nước này có thể đạt được mục tiêu xuất khẩu gạo 11 triệu tấn trước khi kết thúc năm nay.

Tại Việt Nam, giá gạo 5% tấm tăng lên 415 - 420 USD/tấn so với mức 410 - 415 USD/tấn một tuần trước đó, nhưng giao dịch vẫn trầm lắng.