Giá các loại nông sản chủ chốt trong tuần từ 21 - 25/10 đã tăng nhẹ

Chốt phiên giao dịch cuối tuần này (25/10), giá đậu tương và ngô đã tăng 0,1% và lúa mì tăng 0,2%.

Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng trong tuần này (21 – 25/10), giá đậu tương giao tháng 11/2019 trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã tăng 0,1% lên mức 9,34-1/2 USD/giạ (27,2 kg); tính chung cả tuần giao dịch, giá đậu tương không có sự thay đổi.

Giá đậu tương tại Hoa Kỳ trong tuần này đã được hỗ trợ từ triển vọng về đàm phán thương mại Hoa Kỳ - Trung Quốc. Thị trường kỳ vọng các doanh nghiệp Trung Quốc sẽ gia tăng mua đậu tương cũng như một số loại nông sản khác từ Hoa Kỳ trong thời gian tới khi Chính phủ Trung Quốc miễn giảm thuế cho hoạt động nhập khẩu nông sản từ Hoa Kỳ. Trung tuần tháng 10/2019, Trung Quốc đã đồng ý mua vào lượng nông sản từ Hoa Kỳ trị giá lên tới 50 tỷ USD/năm như là một phần trong thỏa thuận thương mại phần 1 giữa nước này với Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, đà tăng giá của đậu tương trong tuần này cũng đã bị kìm hãm do số liệu cho thấy lương đậu tương được Trung Quốc mua từ Hoa Kỳ chưa thực sự cao như kỳ vọng. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) cho biết nước này đã xuất khẩu được 264.000 tấn đậu tương sang Trung Quốc trong niên vụ 2019/2020. Doanh số đậu tương bán ra trong tuần trước (14-18/10) của Hoa Kỳ cũng rơi xuống mức thấp nhất trong 2 tháng trở lại đây, đạt 475.200 tấn và chỉ bao gồm 01 lô hàng được chuyển cho Trung Quốc. Trong khi đó, một số nguồn tin thị trường cho biết các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn xúc tiến các đơn hàng mới nhập khẩu đậu tương từ Brazil do giá đậu tương của Brazil cạnh tranh hơn so với giá đậu tương Hoa Kỳ.

Chốt phiên giao dịch ngày 25/10, giá ngô trên sàn CBOT đã tăng 0,1% lên 3,87-1/4 USD/giạ (25,4 kg) và giá lúa mì tăng 0,2% lên 5,17 USD/giạ (25,4 kg). Tính chung cả tuần, giá ngô trên sàn CBOT đã đánh dấu tuần giảm giá thứ hai liên tiếp, trong khi đó, giá lúa mì ghi nhận tuần giảm giá đầu tiên trong 8 tuần trở lại đây. USDA cho biết doanh số xuất khẩu ngô của Hoa Kỳ trong tuần trước chỉ đạt 582.900 tấn, thấp hơn mức bình thường do cạnh tranh gay gắt từ các nước xuất khẩu ngô có mức giá cạnh tranh hơn. Doanh số xuất khẩu lúa mì của Hoa Kỳ trong tuần trước cũng giảm xuống mức thấp nhất trong vòng gần 4  tháng trở lại đây, đạt 262.400 tấn.

Quang Đặng / Tổng hợp