Giá các loại nông sản giảm nhẹ trước khi thị trường nghỉ lễ

Giá đậu tương đã giảm nhẹ trong bối cảnh thị trường tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thỏa thuận thương mại sơ bộ Hoa Kỳ - Trung Quốc. Giá ngô và lúa mì giảm chủ yếu do các nhà đầu tư điều chỉnh vị thế đầu tư.

Giá đậu tương theo hợp đồng được giao dịch nhiều nhất trên Sàn giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đã giảm 0,1% xuống 8,83-1/2 USD/giạ (25,4 kg). Trong đầu phiên giao dịch, giá đậu tương đã có lúc giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 2 tháng trở lại đây. Tuy nhiên, giá đậu tương đã được giữ ổn định trở lại do thị trường kỳ vọng thỏa thuận thương mại sơ bộ Hoa Kỳ - Trung Quốc sẽ sớm được ký kết.

Hiện các nhà đầu tư đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thỏa thuận thương mại sơ bộ Hoa Kỳ - Trung Quốc. Trung Quốc hiện là quốc gia nhập khẩu đậu tương lớn nhất thế giới. Trước thời điểm chiến tranh thương mại diễn ra, Trung Quốc nhập khẩu lượng đậu tương trị giá đến 12 tỷ USD/năm từ Hoa Kỳ. Trong ngày 26/11, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết Hoa Kỳ và Trung Quốc đang tiến rất gần đến thỏa thuận thương mại sơ bộ và các nhà đàm phán của hai quốc gia đang tiếp tục xử lý những vấn đề còn tồn đọng.

Giá đậu tương trên thị trường Hoa Kỳ cũng đang chịu áp lực giảm do chịu sức cạnh tranh từ đậu tương BrazilArgentina. Tình trạng thời tiết thuận lợi tại khu vực Nam Mỹ đang giúp việc gieo trồng đậu tương tại Brazil và Argentina diễn ra tốt. Thị phần đậu tương tại Trung Quốc của Hoa Kỳ đang mất dần về Brazil.  

Giá ngô theo hợp đồng được giao dịch nhiều nhất trên sàn CBOT giảm 0,8% xuống 3,75-1/4 USD/giạ (27,2 kg); giá lúa mì cũng giảm 0,5% xuống 5,28-1/2 USD/giạ (25,4 kg). Giá ngô và lúa mì giảm xuống chủ yếu do các nhà đầu tư điều chỉnh vị thế đầu tư trước khi thị trường bước vào kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.

Quang Đặng / Tổng hợp