Giá dầu giảm trước các tin tức trái chiều về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

Giá dầu thô quốc tế đã giảm xuống trong bối cảnh xuất hiện nhiều tin tức trái chiều về thỏa thuận thương mại sơ bộ Hoa Kỳ - Trung Quốc trong những ngày gần đây.

Vào lúc 9h15 sáng nay (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 1/2020 trên Sàn giao dịch tương lai Châu Âu ICE giảm 35 cents/thùng tương ứng 0,55% xuống mức 63,62 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 1/2020 trên Sàn giao dịch thương mại New York (NYMEX) cũng giảm 36 cents/thùng tương ứng 0,61% xuống còn 58,58 USD/thùng.

Ông Pan Jingyi, chuyên gia phân tích thị trường từ hãng phân tích IG, nhận định những tin tức trái chiếu về thỏa thuận thương mại sơ bộ Hoa Kỳ - Trung Quốc đã khiến giá dầu thô biến động trong phiên giao dịch cuối tuần.

Theo giới truyền thông, việc hoàn tất thỏa thuận thương mại sơ bộ Hoa Kỳ - Trung Quốc có khả năng sẽ bị kéo dài đến sang năm. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc đã mời Đại diện Thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer đến Trung Quốc để thảo luận sâu thêm vào cuối tháng này. Theo đánh giá của giới truyền thông, Phó Thủ tướng Lưu Hạc đang rất lạc quan về việc hoàn tất thỏa thuận thương mại sơ bộ với Hoa Kỳ.

Trong khi đó, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump trong ngày 21/11 cho rằng Chính phủ Trung Quốc chưa thể hiện thái độ thiện chí cần thiết trong các cuộc đàm phán thương mại. Ông Donald Trump cũng cảnh báo nếu như hai nước không đạt được thỏa thuận thương mại sơ bộ thì Hoa Kỳ sẽ tiếp tục áp thuế lên hàng hóa Trung Quốc. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đợt áp thuế dự kiến vào tháng 12/2019 của Hoa Kỳ lên hàng hóa Trung Quốc nhiều khả năng sẽ được hoãn lại.

Bên cạnh đó, các thông tin về khả năng khối OPEC sẽ kéo dài việc cắt giảm sản lượng khai thác đến tháng 6/2020 đã giúp chặn lại phần nào đà suy giảm của giá dầu thô trên thị trường. Kể từ đầu năm 2019, OPEC và một số quốc gia đồng minh khai thác dầu thô như Nga (khối OPEC+) đã duy trì thỏa thuận cắt giảm sản lượng khai thác 1,2 triệu thùng dầu/ngày nhằm ngăn chặn đà giảm của giá dầu; thỏa thuận này dự kiến sẽ kết thúc vào tháng 3/2020.

Hãng tư vấn Enverus cho biết số lượng giàn khoan dầu thô và khí tại Hoa Kỳ trong tuần này đã tăng thêm 1 giàn lên tổng số 870 giàn khai thác, đánh dấu tuần đầu tiên số liệu này tăng trở lại trong vòng 1 tháng trở lại đây.

Quang Đặng / Tổng hợp