Giá dầu ổn định trong bối cảnh dự đoán OPEC cắt giảm sản lượng

Giá dầu ổn định trong ngày hôm nay do dự đoán rằng tổ chức các nhà sản xuất OPEC sẽ sớm cắt giảm sản lượng để ngăn cản dư cung trong bối cảnh tăng trưởng nhu cầu chậm lại và sản lượng của Mỹ tăng vọt.
Dầu thô WTI giao sau của Mỹ ở mức 57,21 USD/thùng, tăng 1 cent so với đóng cửa phiên trước. Dầu thô Brent giao tháng đầu ở mức 66,75 USD/thùng, giảm 4 cent.
 
Tổ chức OPEC dẫn đầu là Saudi Arabia đang thúc đẩy các nhà sản xuất trong tổ chức và đồng minh của mình cắt giảm từ 1 tới 1,4 triệu thùng/ngày để điều chỉnh với tăng trưởng nhu cầu chậm lại và ngăn cản dư cung.
 
BNP Paribas cho biết “các yếu tố cơ bản trong 6 tháng tới cho thấy sự phục hồi trong giá dầu sau khi giảm mạnh trong tháng 10 và đầu tháng 11”.
 
Ngân hàng Pháp này cho thấy điều này là do giảm mạnh trong xuất khẩu của Iran vì các lệnh trừng phạt của Mỹ chống lại Tehran và vì nguy cơ gián đoạn tại Venezuela cũng như Libya và Nigeria. BNP cho biết “trong khi đó, các nhà sản xuất đang cân nhắc giảm nguồn cung để phản ứng lại và chúng tôi dự kiến OPEC đồng ý giảm nguồn cung tại cuộc họp tới vào ngày 6/12”. Do đó ngân hàng này dự kiến dầu Brent phục hồi lên 80 USD/thùng vào cuối năm nay. “Trong năm 2019, chúng tôi dự kiến WTI đạt trung bình 69 USD/thùng và dầu Brent đạt 76 USD/thùng”.
 
Bất chấp sự gia tăng này, giá dầu thô vẫn thấp hơn gần 1/4 so với mức đỉnh gần đây trong đầu tháng 10, bởi nguồn cung tăng vọt và tăng trưởng nhu cầu chậm lại. Điều này do nguồn cung tại Mỹ ngày càng tăng, với sản lượng dầu thô tăng gần 1/4 trong năm nay lên kỷ lục 11,7 triệu thùng/ngày.
 
Các nhà kinh doanh tài chính trở nên thận trọng với các thị trường dầu mỏ, thấy giá tiếp tục nguy cơ giảm từ sản lượng dầu đá phiến của Mỹ ngày càng tăng cũng như triển vọng kinh tế xấu đi.
 
Các nhà quản lý danh mục đầu tư đã bán ra tương đương 553 triệu thùng dầu thô và nhiên liệu trong 7 tuần qua, mức giảm lớn nhất trong khoảng thời gian so sánh kể từ năm 2013.
 
Hiện nay các quỹ giữ mua ròng chỉ 547 triệu thùng, ít hơn một nửa so với mức đỉnh gần đây 1,1 tỷ thùng vào cuối tháng 9/2018, và giảm từ kỷ lục 1,484 tỷ trong tháng 1/2018.