Giá dầu thế giới 29/1: Đồng loạt giảm, dầu brent về mốc 60 USD/thùng

Thông tin các công ty năng lượng của Mỹ tuần trước tăng số lượng gian khoan thêm 10 giàn trong bối cảnh khả năng về một lệnh trừng phạt của quốc gia này với hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela khó xảy ra.

Tính đến 8h30 sáng 29/1, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2019 trên sàn New York Mercantile Exchanghe ở mức 52,19 USD/thùng, tăng 0,2 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với đầu giờ sáng 28/1, giá dầu WTI giao tháng 3/2019 đã giảm tới 1,37 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu brent giao tháng 3/2019 đứng ở mức 60,10 USD/thùng, tăng 0,17 USD/thùng trong nhưng giảm 1,57 USD/thùng so với đầu giờ sáng 28/1.

Còn theo ghi nhận trên ifcmarketc, cùng thời điểm, theo giờ Việt Nam, đầu giờ sáng 29/1, giá dầu WTI được giao dịch ở mức thấp nhất là 51,96 USD/thùng và cao nhất là 52,02 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu WTI đứng ở mức 53,87 USD/thùng. Giá mở cửa phiên giao dịch ngày 29/1 là 51,94 USD/thùng.

Với dầu brent, giá dầu brent được giao dịch ở mức thấp nhất là 59,88 USD/thùng và cao nhất là 59,94 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu brent đứng ở mức 61,45 USD/thùng. Giá mở cửa phiên giao dịch ngày 29/1 là 61,44 USD/thùng.

Giá dầu thế giới quay đầu giảm sau khi nguy cơ về một lệnh trừng phạt của Mỹ với hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela tạm lắng xuống

Theo ông Artyom Deev, nhà phân tích hàng đầu của Ammarket, Mỹ sẽ không dễ dàng từ bỏ nguồn dầu mỏ của Venezuela. Nếu làm vậy, họ sẽ phải tăng sản lượng và tìm kiếm các nhà cung cấp mới để bù lại.

"Hoa Kỳ là nhà nhập khẩu dầu thô lớn nhất ở Venezuela. Năm 2017, quốc gia này đã nhập trung bình 0,618 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 41% tổng lượng xuất khẩu của Venezuela. Trung Quốc đã nhập khoảng 0,336 triệu thùng/ngày và Ấn Độ-0,32 triệu thùng/ngày. 0,186 triệu thùng/ngày đã được xuất khẩu đến Thụy Điển, Vương quốc Anh, Đức, Cuba, Singapore và các nước khác trong suốt cả năm.

Hoa Kỳ sẽ không dễ dàng từ bỏ tài nguyên dầu mỏ của Venezuela. Nếu mất đi nguồn cung này, họ sẽ phải tăng sản lượng khai thác và mua thêm từ các nước khác", ông Deev cho biết.

Trong khi đó, theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, các công ty năng lượng của Mỹ tuần trước đã tăng số lượng giàn khoan lần đầu tiên trong năm 2019 thêm 10 giàn lên 862 giàn.

Những thông tin trên lập tức đã làm lu mờ những kỳ vọng giảm dư cung trên thị trường, qua đó làm giảm sự mất cân bằng cung  - cầu trên thị trường và hỗ trợ giấ dầu.

 

Hà Lê (Petrotimes)