Giá dầu thế giới 31/1: Chứng khoán Mỹ khởi sắc kéo giá dầu thế giới tăng mạnh

Chứng khoán Mỹ “rực rỡ” đã giúp cải thiện tâm bi quan của giới đầu tư về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu, qua đó tiếp tục kéo giá dầu thế giới tăng mạnh, lên mức 54 USD/thùng với dầu WTI và 62,16 với dầu brent.

Tính đến 9h30 sáng 31/1, theo giờ Việt Nam, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI giao tháng 3/2019 trên sàn New York Mercantile Exchanghe ở mức 54,57 USD/thùng, tăng 0,34 USD/thùng trong phiên. Tuy nhiên, nếu so với đầu giờ chiều ngày 30/1, giá dầu WTI đã tăng tới 1,3 USD. Như vậy, tính chung từ đầu giờ ngày 28/1, giá dầu WTI đã tăng 2,38 USD/thùng.

Trong khi đó, giá dầu brent giao tháng 3/2019 đứng ở mức 62,15 USD/thùng, tăng 0,5 USD/thùng trong phiên và tăng 0,69 USD/thùng so với đầu giờ chiều ngày 30/1. Tính từ đầu giờ ngày 28/1, giá dầu brent đã tăng 2,05 USD/thùng.

Còn theo ghi nhận trên ifcmarketc, cùng thời điểm, theo giờ Việt Nam, giá dầu WTI được giao dịch ở mức thấp nhất là 54,67 USD/thùng và cao nhất là 54,73 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu WTI đứng ở mức 54,29 USD/thùng. Giá mở cửa phiên giao dịch ngày 31/1 là 54,32 USD/thùng.

Với dầu brent, giá dầu brent được giao dịch ở mức thấp nhất là 62,01 USD/thùng và cao nhất là 62,07 USD/thùng. Đóng cửa phiên giao dịch trước, giá dầu brent đứng ở mức 61,55 USD/thùng. Giá mở cửa phiên giao dịch ngày 31/1 là 61,86 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tăng mạnh trong 2 phiên gần đây khi thị trường đón nhận những tín hiệu tích cực trên thị trường. Trong diễn biến mới nhất, ngày 30/1, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã phát tín hiệu tạm dừng nâng lãi suất và linh hoạt trong việc bán ra tài sản.

Chủ tịch FED Jerome Powell tại cuộc họp báo sau cuộc họp của FED mới đây đã nói rằng nền kinh tế Mỹ đang ở trong một trạng thái tốt, nhưng sự giảm tốc của kinh tế Trung Quốc và châu Âu, vấn đề Brexit, đàm phán thương mại và tác động của việc Chính phủ Mỹ đóng cửa 5 tuần vừa qua đã gửi đi những tín hiệu trái chiều đối với triển vọng của nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Những thông tin trên lập tức đã tạo hiệu ứng tích cực lên thị trường chứng khoán Mỹ. Theo đó, sau tuyên bố của FED, cả ba chỉ số chính của chứng khoán Mỹ cùng nới rộng mức tăng có từ trước đó trong phiên giao dịch. Chốt phiên giao dịch, chỉ số Dow Jones tăng 1,77%, đạt 25.014,86 điểm; S&P tăng 1,55%, đạt 2.681,05 điểm; chỉ số Nasdaq tăng 2,2%, đạt 7.183,08 điểm.

Ở diễn biến khác, các cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc cũng đã được nối lại sau những căng thẳng xung quanh quyết định khởi tố Huawei về hành vi vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran và về hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ rõ ràng của Công tố Liên bang.

Ngoài ra, theo số liệu mới được cơ quan chức năng Mỹ công bố, số lượng việc làm mới được tạo ra trong khu vực tư nhân đạt 213.000 việc làm trong tháng 1, cao hơn mức dự báo trước đó là 178.000.

 

Hà Lê (Petrotimes)