Giá dầu thô bật tăng mạnh, đồng USD tăng giá trước khủng hoảng vỡ nợ Evergrande

Giá dầu thô thế giới đã bật tăng mạnh trở lại trong phiên giao dịch sáng nay ngày 21/9. Tuy nhiên, việc đồng USD tăng giá mạnh khi giới đầu tư lo ngại rủi ro vỡ nợ của tập đoàn bất đồng sản Trung Quốc Evergrande và khả năng FED thu hẹp quy mô chương trình kích thích kinh tế đang khiến giá dầu thô chịu áp lục giảm.
Giá dầu thô
 Diễn biến giá dầu thô Brent và dầu thô WTI từ ngày 23/8 - 21/9/2021 (Đồ hoạ: Oil Price)

Vào lúc 11h30 sáng nay ngày 21/9 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô Brent giao tháng 10/2021 tăng 0,74% lên 74,56 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) giao tháng 9/2021 cũng tăng mạnh 0,98% lên 70,98 USD/thùng.

Chốt phiên giao dịch ngày 20/9 (theo giờ địa phương), giá dầu thô Brent giảm 1,9% xuống mức 73,92 USD/thùng; giá dầu thô WTI cũng giảm 2,3% xuống 70,29 USD/thùng.

Giá dầu thô chịu áp lực giảm chủ yếu từ việc đồng USD đang tăng giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt khác trên thế giới. Điều này khiến giá các loại hàng hoá, nguyên liệu cơ bản được định giá bằng đồng USD trở nên đắt đỏ hơn đối với các nhà đầu tư nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Đồng USD đang ngày càng được nhiều nhà đầu tư quan tâm, xem là kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh khủng hoảng nợ của tập đoàn bất động sản lớn nhất Trung Quốc Evergrande có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường tài chính Trung Quốc cũng như thị trường tài chính toàn cầu. Nhiều nhà phân tích lo ngại nền kinh tế Trung Quốc vốn đang giảm tốc có thể suy yếu mạnh hơn do ảnh hưởng từ Evergrande, từ đó kéo các nền kinh tế khác giảm tốc theo.

Đà tăng giá của đồng USD còn được thúc đẩy bởi tâm lý kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (FED) có thể quyết định thu hẹp quy mô chương trình mua trái phiếu hàng tháng trong tuần tới sau khi các dữ liệu kinh tế mới nhất của Hoa Kỳ tốt hơn đáng kể các dự báo.

Tuy nhiên, đà giảm của giá dầu thô hiện đang được kìm hãm bởi rủi ro suy giảm nguồn cung dầu thô từ khu vực Vịnh Mexico của Hoa Kỳ có thể kéo dài đến vài tháng. Dữ liệu cho thấy, sản lượng khai thác dầu thô khu vực Vịnh Mexico hiện chỉ đạt 77% so với mức thông thường sau khi siêu bão Ida đổ bộ vào khu vực này hồi cuối tháng 8 vừa qua. Khu vực Vịnh Mexico hiện chiếm khoảng 17% tổng sản lượng khai thác dầu thô của Hoa Kỳ. Siêu bão Ida đã khiến tổng sản lượng dầu thô toàn cầu lần đầu tiên giảm xuống trong vòng 5 tháng trở lại đây.

Hãng tư vấn thị trường năng lượng Rystad Energy (Na Uy) nhận định sản lượng khai thác dầu thô từ Vịnh Mexico sẽ giảm từ 0,2 – 0,25 triệu thùng/ngày trong vài tháng tới. Hãng khai thác dầu khí Royal Dutch Shell cho biết sẽ phải ngưng hoạt động một số cơ sở hạ tầng khai thác dầu thô trên Vịnh Mexico từ nay đến cuối năm để xử lý các thiệt hại do siêu bão Ida gây ra.

Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu thô Brent đã tăng khoảng 43% trong bối cảnh nhu cầu sử dụng dầu thô bật tăng mạnh trở lại và liên minh OPEC+ kiên định duy trì nguồn cung ở mức thấp. Liên minh OPEC+, bao gồm Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nước khai thác dầu thô đồng minh như Nga, dự báo thị trường sẽ thiếu hụt khoảng 0,9 triệu thùng dầu/ngày trong những tháng cuối năm nay.

Quang Đặng