Giá dầu thô giảm nhẹ, liên minh OPEC+ chưa đạt thoả thuận chính sách khai thác mới

Giá dầu thô giảm nhẹ trong phiên giao dịch sáng ngày 3/12 do một số quốc gia khai thác dầu thô chủ chốt như Ả-rập Xê-út và Nga có thể thấy không cần thiết phải kéo dài việc cắt giảm sản lượng khai thác ở mức cao kỷ lục như hiện nay.
Khai thác dầu thô
 Các quốc gia khai thác dầu thô chủ chốt như Ả-rập Xê-út và Nga vẫn chưa đạt được đồng thuận về kéo dài việc cắt giảm sản lượng khai thác (Ảnh: Reuters)

Cụ thể, vào lúc 8h55 sáng nay, giá dầu thô Brent giao tương lai đã giảm 15 cents tương ứng 0,3% xuống mức 48,10 USD/thùng; giá dầu thô ngọt nhẹ Texas (WTI) cũng giảm 17 cents tương ứng 0,4% xuống còn 45,11 USD/thùng. Chốt phiên giao dịch ngày hôm qua, giá dầu thô Brent đã tăng 1,8% và giá dầu thô WTI tăng 1,6% nhờ dữ liệu của Cơ quan Quản lý Thông tin Năng lượng Hoa Kỳ (EIA) cho thấy lượng tồn trữ dầu thô của Hoa Kỳ trong tuần trước đã giảm 679.000 thùng.

Trong ngày thứ Năm (theo giờ địa phương), Tổ chức các quốc gia xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và Nga sẽ thảo luận lại về chính sách khai thác dầu thô trong năm 2021 sau khi hai bên không đạt được đồng thuận tại các phiên họp trước đó. Liên minh OPEC+ bao gồm khối OPEC do Ả-rập Xê-út lãnh đạo và các quốc gia khai thác dầu thô đồng minh do Nga đứng đầu đang thực hiện thoả thuận cắt giảm sản lượng khai thác cao kỷ lục 7,7 triệu thùng/ngày tương đương 8% tổng nguồn cung dầu thô toàn cầu nhằm cân bằng thị trường dầu mỏ trước các tác động của đại dịch Covid-19.

Thị trường hiện kỳ vọng liên minh OPEC+ sẽ tiếp tục duy trì mức cắt giảm sản lượng này cho đến hết tháng 3/2021 trong bối cảnh nhu cầu sử dụng dầu thô toàn cầu vẫn ở mức yếu. Trước đó, liên minh OPEC+ dự kiến sẽ hạ mức cắt giảm sản lượng khai thác xuống còn 5,7 triệu thùng/ngày kể từ tháng 1/2021, đồng nghĩa với việc gia tăng thêm 2% tổng nguồn cung dầu thô toàn cầu.

Mặc dù giá dầu thô đã tăng mạnh trong tháng 11 vừa qua nhờ hàng loạt tin tức tích cực về các loại vaccine Covid-19, củng cố kỳ vọng nền kinh tế toàn cầu sẽ sớm phục hồi, thị trường hiện đang lo ngại về tình trạng dư cung dầu thô toàn cầu nếu như liên minh OPEC+ gia tăng sản lượng khai thác trở lại.

Các chuyên gia phân tích từ tập đoàn tài chính ANZ nhận định bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy liên minh OPEC+ gặp khó khăn trong việc đạt đồng thuận kéo dài thoả thuận cắt giảm sản lượng khai thác sẽ khiến giá dầu thô đi xuống.

Trong ngày hôm qua, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới cấp phép sử dụng vaccine Covid-19 do liên minh dược phẩm Pfizer và BioNTech phát triển. Dự kiến Anh sẽ triển khai tiêm chủng đại trà kể từ tuần sau.

Quang Đặng (Theo Reuters)